Hai ngày 18 và 19/10 Nghệ An có mưa to và dông

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 18 và 19/10, khu vực Nghệ An có mưa to và dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh; lũ ống, lũ quét và ngập úng.
Mưa to gây ngập lụt ở TP Vinh. Ảnh tư liệu của Quang An
Mưa to gây ngập nhiều tuyến đường ở TP Vinh ngày 16/10/2020. Ảnh tư liệu của Quang An

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, do tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14 - 17 độ vĩ Bắc có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, nên khu vực Bắc Nghệ An, từ ngày 17 đến ngày 19/10, có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Tổng lượng mưa có khả năng đạt 50 - 150mm/đợt.

Khu vực Nam Nghệ An, trong 2 ngày 18 & 19/10, có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa có khả năng đạt 250 - 350mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt.

Tràn Khe Hương xã Nghĩa Yên bị ngập
Tràn Khe Hương xã Nghĩa Yên bị ngập do mưa to ngày 16/10/2020. Ảnh tư liệu Đức Anh

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp và các đô thị ở Nghệ An.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi, địa bàn Nghệ An hiện có 280 điểm cảnh báo nguy cơ của lũ ống, lũ quét trên địa bàn 6 huyện miền núi. Trong đó, 17 xã có nguy cơ lũ quét đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng 2.575 hộ với trên 15.000 người cần phải sơ tán khi xảy ra sự cố mưa lũ.
Theo đó, huyện Kỳ Sơn có các xã: Mường Típ, Mường Ải, Mỹ Lý, Na Ngoi, Nậm Càn, Keng Đu. Huyện Tương Dương có các xã: Yên Tĩnh, Yên Na, Nga My, Xiêng My, Mai Sơn, Lưu Kiền. Huyện Quế Phong có các xã: Tri Lễ, Thông Thụ, Nậm Giải, Nậm Nhoóng, Quang Phong.

Tin mới