Hai người chống đối khi qua chốt kiểm dịch bị khởi tố

Nguyễn Văn Quýnh (34 tuổi) và Thái Xuân Hưng (37 tuổi) bị khởi tố với cáo buộc cản trở việc kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang.
Ngày 9/4, Quýnh và Hưng bị Công an huyện Yên Phong và Công an thị xã Từ Sơn khởi tố về tội Chống người thi hành công vụ, theo Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015 với hình phạt cao nhất tới 7 năm tù.
Quýnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bắc Ninh.
Quýnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Theo kết quả điều tra, khoảng 17h ngày 7/4, Quýnh khi đi qua chốt kiểm soát dịch tại thôn Thiểm Xuyên, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong bị phát hiện không đeo khẩu trang.

Nhà chức trách nhắc nhở song Quýnh không chấp hành và có lời xúc phạm. Khi một cán bộ công an dùng điện thoại quay lại hình ảnh, Quýnh giật điện thoại, ném xuống đường.

Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bắc Ninh.
Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Còn với Hưng, khoảng 1h ngày 6/4, anh đi qua chốt kiểm tra Covid-19 số 5 trên Tỉnh lộ 295B, giáp ranh giữa Hà Nội và thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Khi bị yêu cầu đo thân nhiệt và nồng độ cồn, Hưng đã chửi bới và nằm lên nóc ôtô gây cản trở tổ công tác làm việc trong nhiều giờ. 

Hưng khai lúc đó say rượu nên không làm chủ được hành vi.

Tin mới