Hai nữ giáo viên Trường THCS Đặng Thai Mai đồng thủ khoa tại Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp THCS

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 27/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tổng kết Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tỉnh cấp THCS, năm 2022.
Các đại biểu tham dự buổi lễ tổng kết. Ảnh: M.H

Các đại biểu tham dự buổi lễ tổng kết. Ảnh: M.H

Hội thi nhằm mục đích bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi nghiệp vụ, vững chuyên môn; tạo điều kiện để các giáo viên được giao lưu, học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao vốn hiểu biết, kỹ năng và bản lĩnh sư phạm.

Đây là một trong những hoạt động chuyên môn quan trọng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) trong toàn ngành.

Tham gia hội thi năm nay có 241 giáo viên THCS đến từ 21 phòng giáo dục và đào tạo trong toàn tỉnh. Đây là những giáo viên đã từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, có năng lực tốt trong công tác chủ nhiệm, có sáng kiến về hoạt động giáo dục (công tác chủ nhiệm lớp, hoạt động trải nghiệm…) từ cấp cơ sở trở lên.

Riêng trong năm học 2021-2022 được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo quy định tại Nghị định số 90/2020/NĐ[1]CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai phát biểu tại hội thi. Ảnh: M.H

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai phát biểu tại hội thi. Ảnh: M.H

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, đến với hội thi năm nay, các giáo viên đều cố gắng chuẩn bị chu đáo, chất lượng về nội dung lẫn hình thức cho 2 phần thi “Trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp” và “Thực hành tiết tổ chức hoạt động giáo dục”.

Ở phần thi thực hành có 239 giáo viên dự thi, trong đó, có 138 giáo viên thi nội dung Sinh hoạt lớp, 103 giáo viên thi nội dung Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Kết quả ở phần thi này, có 238/239 giáo viên đạt tiết thực hành theo quy định, trong đó, điểm bình quân của 3 giám khảo từ 19 điểm trở lên có 5 giáo viên, từ 18 điểm đến dưới 19 điểm có 57 giáo viên, từ 17 điểm đến dưới 18 điểm có 148 giáo viên, 28 giáo viên còn lại có điểm bình quân xấp xỉ 17 điểm.

Cô giáo Trần Thị Phương - đồng thủ khoa tại hội thi năm nay với các học trò tại Cuộc thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc THCS. Ảnh: M.H

Cô giáo Trần Thị Phương - đồng thủ khoa tại hội thi năm nay với các học trò tại Cuộc thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc THCS. Ảnh: M.H

Qua tổng hợp có nhiều tiết dạy được đánh giá cao, như tiết dạy của cô giáo Trần Thị Phương, cô giáo Trần Thị Thủy - Trường THCS Đặng Thai Mai (TP. Vinh) đều đạt bình quân 19,5 điểm.

Bên cạnh đó, Hội thi ghi nhận sự đam mê, say sưa, nhiệt tình với công tác chủ nhiệm lớp của nhiều giáo viên lớn tuổi, tiêu biểu như cô giáo Lê Thị Vân - Trường THCS Hồ Xuân Hương (Quỳnh Lưu), sinh năm 1972 (50 tuổi); thầy giáo Nguyễn Ngọc Nam - Trường THCS Tôn Quang Phiệt (Thanh Chương); cô giáo Nguyễn Thị Tuyết - Trường THCS Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu); cô giáo Trần Thị Thu Hiền - Trường THCS Nguyễn Trãi (Tân Kỳ) đều đã 48, 49 tuổi nhưng vẫn hăng hái, nhiệt tình tham gia dự thi.

Hội thi cũng ghi nhận sự nỗ lực của các thầy giáo, cô giáo ở các huyện miền núi cao. Tại hội thi, cô giáo Vi Thị Ỏn - Trường PTDTBT THCS Hữu Kiệm và cô Phan Thị Hoàn - Trường PTDTBT THCS Nậm Cắn ở huyện Kỳ Sơn, dù nhà cửa đã bị lũ quét, cuốn trôi nhiều tài sản giá trị, 2 cô vẫn vượt lũ quyết tâm tham gia Hội thi và đạt kết quả tốt.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã công nhận 238 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi tỉnh cấp THCS” năm 2022. Thủ khoa của hội thi là cô giáo Trần Thị Phương và cô giáo Trần Thị Thủy đều đến từ Trường THCS Đặng Thai Mai (thành phố Vinh).

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 16 giáo viên xuất sắc nhất hội thi. Ảnh: M.H

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 16 giáo viên xuất sắc nhất hội thi. Ảnh: M.H

Phát biểu tại hội thi, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai chúc mừng các giáo viên được công nhận giáo viên chủ nhiệm giỏi năm 2022. Đây đều là những giáo viên xuất sắc, vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực cố gắng để đạt được thành tích cao trong cuộc thi.

Lãnh đạo Sở cũng cho rằng, giáo viên chủ nhiệm là một công việc vất vả, vừa làm công tác chuyên môn, vừa làm giáo viên chủ nhiệm lớp. Chính vì thế, từ kết quả cuộc thi này, các thầy giáo, cô giáo hãy phát huy vai trò của mình trong công tác chủ nhiệm ở địa phương, ở cơ sở, góp phần làm tốt công tác chủ nhiệm ở các nhà trường và nâng cao chất lượng dạy và học.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho những giáo viên đạt thành tích cao ở hội thi. Ảnh: M.H

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho những giáo viên đạt thành tích cao ở hội thi. Ảnh: M.H

Các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường cũng cần nhận thức đầy đủ vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp trong từng cơ sở giáo dục. Từ đó, sẽ bố trí phân công nhiệm vụ, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực và ghi nhận, động viên, khen thưởng những người làm công tác chủ nhiệm.

Cuộc thi cũng cần tiếp tục được lan tỏa để nhân rộng những báo cáo hay, những tiết sinh hoạt tốt và phát huy cao hơn nữa ý nghĩa, giá trị của hội thi.

Khen thưởng cho các tập thể xuất sắc nhất hội thi. Ảnh: M.H

Khen thưởng cho các tập thể xuất sắc nhất hội thi. Ảnh: M.H

Tại lễ tổng kết, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 16 giáo viên xuất sắc nhất hội thi. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 50 cá nhân, Công đoàn ngành khen thưởng 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi.

Giải tập thể thuộc về các Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh, Diễn Châu, Đô Lương, thị xã Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Kỳ Sơn, Anh Sơn.

Các giáo viên xuất sắc nhất hội thi được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: M.H

Các giáo viên xuất sắc nhất hội thi được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: M.H

Tin mới