Hai nữ sinh lớp 7 ở Nghệ An được cảnh sát cơ động Thanh Hóa đưa về nhà sau 2 ngày mất tích

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, địa phương vừa nhận được thông tin về việc 2 nữ sinh trên địa bàn mất tích 2 ngày nay đã tìm thấy và được đưa về nhà.

Sau 2 ngày mất liên lạc,  2 nữ sinh ở xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu đã được tìm thấy tại thành phố Thanh Hóa (cách nhà hơn 80 km).

Sáng nay (7/11), bà Bùi Thị Hường – Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm cho biết, địa phương vừa nhận được thông tin về việc 2 nữ sinh trên địa bàn mất tích 2 ngày nay, giờ đã tìm thấy và được đưa về nhà, sức khỏe ổn định.

Hình ảnh gia đình đăng nhờ cộng đồng tìm con.
Hình ảnh gia đình đăng nhờ cộng đồng tìm con.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 5/11, hai cháu Hồ Quỳnh Như (con ông Hồ Văn Thu và bà Hồ Thị Mai) và Lê Thị Mai Phương (con ông Lê Thục Hải) đều sinh năm 2008 và cùng trú tại xóm 14 (xóm 20 cũ) bỏ nhà ra đi. Khi đi, cháu Như mặc quần bò xanh xám, quần vải đen, đeo khẩu trang, cả 2 cháu cùng đi trên chiếc xe máy Sirius màu vàng, biển kiểm soát 37L2 – 08491.

Sau gần 2 ngày mất liên lạc, không thấy 2 cháu về nhà, chiều  6/11, gia đình của 2 cháu đã thông báo với Ban Công an xã Quỳnh Lâm yêu cầu giúp đỡ tìm kiếm. Theo thông tin từ lãnh đạo xã Quỳnh Lâm, sáng nay (7/11), cả 2 cháu được lực lượng Cảnh sát cơ động Công an Thanh Hóa tìm thấy khi đang lưu thông trên đường và nhanh chóng xác minh thông tin, bắt xe đưa 2 cháu quay về nhà.

Được biết, cả 2 em hiện là học sinh lớp 7, Trường THCS Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu).

Tin mới