Hai nữ võ sỹ Taekwondo Nghệ An giành Huy chương Vàng tại Giải Vô địch trẻ toàn quốc 2020

(Baonghean.vn) - Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc 2020 vừa khai mạc tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (quận 11, TP. HCM) với gần 1.200 VĐV tranh tài. Đoàn Nghệ An có 3 VĐV xuất trận đều giành được huy chương, trong đó 2 nữ võ sỹ giành Huy chương Vàng.
Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2020 quy tụ gần 1.200 VĐV tham gia. Ảnh: NVCC
Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2020 quy tụ gần 1.200 VĐV tham gia. Ảnh: NVCC

Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2020 khởi tranh từ 23/7 do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Gần 1.200 VĐV đến từ 45 đơn vị tranh tài ở 112 bộ huy chương ở các nội dung quyền và đối kháng cá nhân và đồng đội, ở các lứa tuổi U12, U14, U17, U20.

Tại giải đấu này, Taekwondo Nghệ An có 12 vận động viên cùng 2 huấn luyện viên tham gia.

VĐV Ngyễn Văn Đại xuất sắc giành HCB nội dung 87kg nam. Ảnh: NVCC
VĐV Nguyễn Văn Đại xuất sắc giành HCB nội dung 87 kg nam. Ảnh: NVCC

Trong ngày khai mạc, VĐV Nguyễn Văn Đại lọt vào trận chung kết cá nhân hạng 87 kg gặp VĐV của Đà Nẵng, thi đấu xuất sắc nhưng nam võ sỹ của Nghệ An chấp nhận giành Huy chương Bạc.

Ở ngày thi đấu 24/7, VĐV Nguyễn Thị Kim Anh gặp VĐV của An Giang và Nguyễn Thị Thu Hoài gặp VĐV của Tây Ninh tại chung kết các nội dung 73 kg và 49 kg. Cả 2 nữ võ sỹ Nghệ An đều thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng.

HLV Đặng Đình Hưng và võ sỹ Nguyễn Thị Kim Anh - người giành HCV nội dung 73kg nữ. Ảnh: NVCC
HLV Đặng Đình Hưng và võ sỹ Nguyễn Thị Kim Anh - người giành HCV nội dung 73 kg nữ. Ảnh: NVCC

Như vậy, chỉ sau 2 ngày thi đấu với 3 VĐV xuất trận, Taekwondo Nghệ An đã sở hữu 2 HCV và 1 HCB. Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2020 sẽ kết thúc vào ngày 29/7.   

Tin mới