Hải Phòng - Sông Lam Nghệ An: Sân Lạch Tray 'đi dễ, khó về'?

(Baonghean.vn) - Thầy trò HLV Ngô Quang Trường được dự báo là sẽ gặp "lành ít, dữ nhiều" ở màn so tài với Hải Phòng tại vòng 11 giai đoạn 1 V.League 2021.
Cả đội chủ nhà lẫn đội khách đều cảm thấy may mắn vì đối thủ của mình cũng đang gặp khủng hoảng về phong độ. Trong khi Sông Lam Nghệ An (SLNA) vừa để thua lần lượt trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (vòng 10) và Phố Hiến (vòng loại Cúp QG 2021), thì Hải Phòng cũng đã trải qua "cơn khô hạn bàn thắng" kéo dài tới 7 trận đấu liên tiếp với thời lượng hơn 630 phút.
Trận đấu giữa 2 đội ở vòng 13 giai đoạn 1 V.League 2020. Ảnh tư liệu Bá Tuấn
Trận đấu giữa 2 đội ở vòng 13 giai đoạn 1 V.League 2020. Ảnh tư liệu Bá Tuấn

Tính đến thời điểm hiện tại, đội bóng đất Cảng đang đứng thứ 12 khi có 11 điểm, còn đội bóng xứ Nghệ đứng ngay sát phía sau với 1 điểm ít hơn. Chính vì vậy, nếu để thua ở trận đấu này, Hải Phòng hoặc SLNA sẽ phải tiếp tục ngụp lặn ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng, trong trường hợp CLB Sài Gòn giành chiến thắng trước SHB Đà Nẵng (ở trận đấu diễn ra sớm hơn 1 giờ đồng hồ).

Xét trên nhiều phương diện, Hải Phòng là đội bóng được đánh giá cao hơn. Ngoài lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Phạm Anh Tuấn cũng không chịu tổn thất nghiêm trọng nào về mặt lực lượng. Gần như chắc chắn là ở màn tiếp đón SLNA, đội bóng đất Cảng sẽ có sự phục vụ của bộ 3 ngoại binh Diego Fagan - Joseph Mpande - Jeremie Lynch.
HLV Ngô Quang Trường sẽ không có trong tay những trụ cột quan trọng. Ảnh tư liệu Đức Anh
HLV Ngô Quang Trường sẽ không có trong tay những trụ cột quan trọng. Ảnh tư liệu Đức Anh

Việc Jeremie Lynch kịp bình phục chấn thương và Mpande được bổ sung trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải sẽ cải thiện được phần nào khả năng tấn công của đội chủ sân Lạch Tray. Nên nhớ, 2 ngoại binh nêu trên không chỉ giỏi chuyên môn mà còn rất am hiểu môi trường V.League. Đặc biệt, Jeremie Lynch từng có thời gian thi đấu cho SLNA.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Ngô Quang Trường lại không có được sự may mắn như người đồng nghiệp Phạm Anh Tuấn. Hàng loạt chấn thương khác nhau của đội trưởng Hoàng Văn Khánh, hậu vệ cánh phải Nguyễn Sỹ Nam, tiền vệ trung tâm Đặng Văn Lắm, tiền đạo Peter Samuel...đang biến SLNA thành một "bệnh viện thu nhỏ".
Rất có thể, HLV Ngô Quang Trường sẽ phải "giật gấu vá vai" bằng những cầu thủ trẻ như Thái Bá Sang, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Việt hay Trần Mạnh Quỳnh. Bên cạnh đó, mục tiêu giành điểm sẽ lại trông chờ vào tài năng của thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và tiền vệ Phan Văn Đức, cầu thủ đang sở hữu 5 bàn thắng.  
Với khó khăn do sứt mẻ lực lượng cùng phong độ nghèo nàn, không nhiều cổ động viên SLNA dám tin đội nhà sẽ "ca khúc khải hoàn" trước Hải Phòng, ở trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18h chiều nay (28/4). Đơn giản, đội bóng xứ Nghệ đang có phần thất thế hơn đội bóng đất Cảng, ít nhất là về mặt con người và thành tích đối đầu giữa 2 đội trên sân Lạch Tray trong quá khứ. 
Theo thống kê, trong tổng số 16 lần làm khách của Hải Phòng, SLNA chỉ 2 lần giành được chiến thắng, còn lại là 7 lần chia điểm và 7 lần ra về với hai bàn tay trắng. Mới nhất là ở vòng đấu cuối cùng giai đoạn 1 V.League 2020, Hải Phòng đã đánh bại SLNA với tỉ số 3 - 1. Rõ ràng, sân Lạch Tray là nơi "đi dễ, khó về" với đội bóng xứ Nghệ.
Xem ra, khả năng thầy trò HLV Ngô Quang Trường rời thành phố Cảng với một kết quả có lợi là hết sức mong manh./.

Tin mới