Hai phóng viên tống tiền doanh nghiệp bị bắt

Nguyễn Tuấn Điệp (41 tuổi) và Hoàng Văn Trình (35 tuổi) bị bắt với cáo buộc đe dọa, chiếm đoạt 250 triệu đồng của doanh nghiệp.

Ngày 1/9, thông tin về một doanh nghiệp tại thành phố Hạ Long bị một số người nhắn tin, gọi điện thoại ép đưa tiền nếu không sẽ cung cấp sai phạm với báo giới được trình báo Công an và Viện KSND tỉnh Quảng Ninh.

Theo nội dung đe dọa, doanh nghiệp phải đưa 250 triệu đồng vào chiều 2/9 tại khu vực chợ Hạ Long I.

ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

17h ngày 2/9 tại khu vực bãi đỗ xe chợ Hạ Long I, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã bắt quả tang Nguyễn Tuấn Điệp (41 tuổi), trú tại huyện Tiên Yên, đang nhận 250 triệu đồng của đại diện doanh nghiệp.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra bắt tiếp Hoàng Văn Trình (35 tuổi), trú thành phố Hạ Long với cáo buộc là đồng phạm với Điệp.

Nhà chức trách cho biết, Trình là phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay, văn phòng Đông Bắc tại Quảng Ninh. Điệp là phóng viên Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh.

Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, bị can; làm rõ những người liên quan.

Tin mới