Hai phường Nghi Thu, Nghi Hương hoàn thành công tác giải tỏa ki-ốt trên bãi biển Cửa Lò

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thông tin từ UBND thị xã Cửa Lò, đến thời điểm hiện tại đã có 181/209 ki-ốt; 16/16 bãi xe hoàn thành việc tháo dỡ, giải tỏa; 6 ki-ốt đang thực hiện tháo dỡ; 20 ki-ốt đã chuyển đồ; chỉ còn 2 ki-ốt chưa chuyển đồ về. Trong đó, 2 phường Nghi Thu, Nghi Hương đã hoàn thành 100% công tác tháo dỡ, giải tỏa ki-ốt.

Có mặt trong buổi sáng 23/10, tại khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh, phóng viên Báo Nghệ An ghi nhận hình ảnh hộ kinh doanh cuối cùng ở khu vực phường Nghi Hương quản lý tháo dỡ, giải tỏa ki-ốt.

Cụm ki-ốt trên khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh trong buổi sáng 23/10. Ảnh: Thành Cường

Cụm ki-ốt trên khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh trong buổi sáng 23/10. Ảnh: Thành Cường

Ở khu vực này, khá vắng vẻ. Thi thoảng có những người làm nghề đồng nát đi nhặt nhạnh, thu gom phế liệu. Ảnh: Thành Cường

Ở khu vực này, khá vắng vẻ. Thi thoảng có những người làm nghề đồng nát đi nhặt nhạnh, thu gom phế liệu. Ảnh: Thành Cường

Phải quan sát kỹ mới thấy duy nhất 1 hộ kinh doanh đang tháo dỡ giàn tôn, khung sắt thép để đưa về. Ảnh: Nhật Lân

Phải quan sát kỹ mới thấy duy nhất 1 hộ kinh doanh đang tháo dỡ giàn tôn, khung sắt thép để đưa về. Ảnh: Nhật Lân

Một phụ nữ sử dụng búa đập vỡ mảng bê tông để thu hồi sắt. Ảnh: Nhật Lân

Một phụ nữ sử dụng búa đập vỡ mảng bê tông để thu hồi sắt. Ảnh: Nhật Lân

Sau khi hoàn thành việc tháo dỡ, người dân thu gom các loại rác về một chỗ để tiêu hủy, bàn giao mặt bằng cho phường quản lý. Ảnh: Nhật Lân

Sau khi hoàn thành việc tháo dỡ, người dân thu gom các loại rác về một chỗ để tiêu hủy, bàn giao mặt bằng cho phường quản lý. Ảnh: Nhật Lân

Theo báo cáo của UBND phường Nghi Hương: địa bàn do phường này quản lý có 56 ki-ốt và 4 bãi xe; đến nay, đã hoàn thành công tác tháo dỡ, giải tỏa, bàn giao cho phường quản lý. Ảnh: Thành Cường

Theo báo cáo của UBND phường Nghi Hương: địa bàn do phường này quản lý có 56 ki-ốt và 4 bãi xe; đến nay, đã hoàn thành công tác tháo dỡ, giải tỏa, bàn giao cho phường quản lý. Ảnh: Thành Cường

Phường Nghi Thu là địa bàn có công dân còn băn khoăn về kế hoạch giải tỏa ki-ốt phía Đông đường Bình Minh của UBND thị xã Cửa Lò, nên có đơn kiến nghị gửi lên UBND tỉnh. Tuy nhiên, sau khi được UBND tỉnh gặp gỡ, trả lời thấu đáo; bên cạnh đó, được UBND thị xã Cửa Lò và UBND phường Nghi Thu tuyên truyền, vận động, hộ kinh doanh này đã đồng ý tháo dỡ, giải tỏa ki-ốt, bàn giao mặt bằng. Vì vậy, đến thời điểm hiện nay, phường Nghi Thu cũng đã hoàn thành công tác tháo dỡ, giải tỏa 56/56 ki-ốt và 5/5 bãi xe. "Phường Thu Thủy có 97 ki-ốt và 7 bãi xe. Đến thời điểm hiện nay, cũng đã giải tỏa được 69 ki-ốt và tất cả các bãi xe; có 6 ki-ốt đang tháo dỡ; có 20 ki-ốt đã chuyển đồ đạc về; chỉ còn 2 ki-ốt chưa chuyển đồ về...", ông Hoàng Năng Hiệp -Trưởng phòng Quản lý đô thị, thị xã Cửa Lò thông tin.

Phường Nghi Thu là địa bàn có công dân còn băn khoăn về kế hoạch giải tỏa ki-ốt phía Đông đường Bình Minh của UBND thị xã Cửa Lò, nên có đơn kiến nghị gửi lên UBND tỉnh. Tuy nhiên, sau khi được UBND tỉnh gặp gỡ, trả lời thấu đáo; bên cạnh đó, được UBND thị xã Cửa Lò và UBND phường Nghi Thu tuyên truyền, vận động, hộ kinh doanh này đã đồng ý tháo dỡ, giải tỏa ki-ốt, bàn giao mặt bằng. Vì vậy, đến thời điểm hiện nay, phường Nghi Thu cũng đã hoàn thành công tác tháo dỡ, giải tỏa 56/56 ki-ốt và 5/5 bãi xe. "Phường Thu Thủy có 97 ki-ốt và 7 bãi xe. Đến thời điểm hiện nay, cũng đã giải tỏa được 69 ki-ốt và tất cả các bãi xe; có 6 ki-ốt đang tháo dỡ; có 20 ki-ốt đã chuyển đồ đạc về; chỉ còn 2 ki-ốt chưa chuyển đồ về...", ông Hoàng Năng Hiệp -Trưởng phòng Quản lý đô thị, thị xã Cửa Lò thông tin.

Tin mới