Hải quân Nga được trang bị tàu trinh sát phát hiện tên lửa đạn đạo

Hải quân Nga sắp được biên chế các tàu trinh sát mới trang bị radar hiện đại có thể phát hiện các vụ phóng tên lửa đạn đạo trên thế giới.

                                         Tàu Nguyên soái Krylov của hải quân Nga. Ảnh: Sputnik
Tàu Nguyên soái Krylov của hải quân Nga. Ảnh: Sputnik

Sputnik hôm qua dẫn nguồn tin từ Cục Thiết kế Trung ương Iceberg của Nga cho biết hải quân nước này đang phát triển một loại tàu trinh sát thuộc dự án 18.290 có khả năng phát hiện, theo dõi các vụ phóng tên lửa đạn đạo trên thế giới.

Loại tàu này được trang bị radar và các thiết bị điện tử tối tân, hỗ trợ việc phát hiện và theo dõi các vụ phóng tên lửa đạn đạo ở bất cứ đâu trên thế giới có tầm bắn vươn tới lãnh thổ Nga.

Đến nay, hải quân Nga chỉ có một chiếc tàu có chức năng tương tự là tàu Nguyên soái Krylov, được đóng từ năm 1989, nhưng đang được nâng cấp ở thành phố Vladivostok, thuộc vùng Viễn Đông.

Hồi tháng 7/2015, hải quân Nga đưa vào biên chế cho Hạm đội phương Bắc tàu trinh sát thế hệ mới đầu tiên thuộc dự án 18.28 mang tên Yury Ivanov. Tuy nhiên, lớp tàu này chỉ có nhiệm vụ theo dõi hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của Mỹ trên biển.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới