Hải quân thượng cờ tàu ngầm thứ 6 của Việt Nam

Sáng 28/2, Quân chủng Hải quân tổ chức trọng thể lễ thượng cờ cấp quốc gia Tàu ngầm HQ-186 Đà Nẵng và HQ-187 Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dự lễ thượng cờ tàu ngầm có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo của Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân, cùng các bộ, ban, ngành, trung ương, địa phương và đại biểu các đơn vị trong quân đội.

Với việc làm lễ thượng cờ hai chiếc tàu ngầm lần này, đến nay, Việt Nam đã có đủ 6 tàu ngầm hiện đại. Sự kiện này cũng đánh dấu cột mốc lịch sử quan trọng trong quá trình hiện đại hóa, nâng cao khả năng sức mạnh chiến đấu cũng như sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa Tổ quốc; nâng tầm uy lực của Hải quân Việt Nam.

Thuong co tau ngam Da Nang, Ba Ria-Vung Tau trong sang nay
 Tàu ngầm Đà Nẵng với số hiệu HQ-186 trước giờ làm lễ thượng cờ. Ảnh: An Bình.

Trước đó, sáng 20/1, tàu vận tải Rolldock Storm (Hà Lan) đã đưa tàu ngầm Kilo HQ-187 Bà Rịa - Vũng Tàu về đến vịnh Cam Ranh (Khánh Hòa), sau hành trình hơn 41 ngày, kể từ khi rời cảng Saint Petersburg (Nga).

Tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa - Vũng Tàu là chiếc cuối cùng trong lô 6 tàu ngầm lớp Varshavyanka 636.1 (Kilo) mà Việt Nam đặt mua của Nga, theo hợp đồng được ký ngày 15/12/2009. Tàu được cắt thép đóng ngày 28/5/2014, hạ thủy ngày 28/09/2015.

Thuong co tau ngam Da Nang, Ba Ria-Vung Tau trong sang nay-Hinh-2
 Biên đội tàu tên lửa trong lễ thượng cờ. Ảnh: An Bình.

Cũng như các tàu ngầm trước đó, sau khi về đến vịnh Cam Ranh, các chuyên gia sẽ tiến hành các thao tác kỹ thuật để tàu ngầm Bà Rịa - Vũng Tàu rời tàu vận tải Rolldock Storm, vào quân cảng Cam Ranh. Sau đó, tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ vào đội hình cùng những tàu ngầm lớp Kilo đã về trước đó.

Vào ngày 31/12/2013, tàu ngầm Kilo đầu tiên về đến Việt Nam là HQ-182 Hà Nội. Tiếp đến là các tàu HQ-183 TP.HCM (tháng 3/2014), HQ-184 Hải Phòng (28/1/2015), HQ-185 Khánh Hòa (tháng 6/2015) và HQ-186 Đà Nẵng (tháng 2/2016).

Thuong co tau ngam Da Nang, Ba Ria-Vung Tau trong sang nay-Hinh-3
 Các sĩ quan chuẩn bị cho nghi thức thượng cờ tàu ngầm tại quân cảng Cam Ranh. Ảnh: An Bình.

Lớp Kilo là tên định danh của NATO dành cho tàu ngầm chạy bằng diesel-điện cỡ lớn do Nga chế tạo. Tên gọi chính thức của Nga đặt cho lớp tàu ngầm này là Project 636 (Đề án 636). Phiên bản gốc của những tàu ngầm này là Dự án 877 Paltus (Turbot).

Tàu ngầm Kilo 636 được thiết kế nhằm tiêu diệt các loại tàu ngầm, tàu nổi cũng như các phương tiện thủy của đối phương. Kilo 636 có thể hoạt động độc lập hoặc theo các yêu cầu nhiệm vụ khác nhau. Tàu vận hành rất êm và được mệnh danh là "Hố đen đại dương" vì khả năng "biến mất" của nó.

Theo Kienthuc.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới