Hải sản Diễn Châu được giá, ngư dân phấn khởi

(Baonghean.vn) - Từ đầu tháng 7 đến nay, hải sản Diễn Châu ngày một đắt khách, khai thác đến đâu tiêu thụ đến đó, hải sản như tôm, mực, cá đều được đưa đi tiêu thụ tại các bãi biển du lịch lớn hoặc chế biến cá xuất khẩu, nước mắm... bà con ngư dân rất phấn khởi.

a
Niềm vui của bà con ngư dân khi thị trường hải sản khởi sắc trở lại.  Trong ảnh: Cá  thiều  nặng hơn 10kg đánh bắt được ở biển Diễn Châu. Gía mỗi kg cá thiều là 150.000 đồng. Chị Cao Thị Thúy xóm Quyết Thắng xã Diễn Bích cho biết tháng 7 này hải sản tiêu thụ mạnh nhất từ trước đến nay.
L
Lươn biển ( còn gọi là lệch biển) còn sống được đưa về và chế biến ngay trên bến Lạch Vạn để đi nhập cho các nhà hàng 
a
Sò lông có giá 30.000 đồng/kg, tăng hơn trước 5 ngàn đồng/ kg, về đến bến là hết hàng nhanh chóng.
Những con cá
Những con cá thu nhỏ tươi xanh là sự lựa chọn của nhiều khách hàng sành ăn. Giá đã tăng thêm 10.000 đồng/ kg so với tháng trước, hiện có giá 50.000 đồng/ kg.
v
Ngao biển Diễn Châu đánh bắt ngày càng nhiều nên trọng lượng nhỏ, giá cả cũng đắt hơn, bán tại bến 20.000 đồng/ kg.
Mực Diễn Châu  được đưa vào tiêu thụ ở biển Cửa Lò
Mực Diễn Châu được đưa vào tiêu thụ ở biển Cửa Lò với giá 350.000 đồng/ kg. 
Những con cá
Những con cá này ( người dân gọi là cá ó) cũng được bán hết ngay tại bến Lạch Vạn.
a
Từ đầu năm đến nay ngư dân khai thác đạt 14.000 tấn. Do đóng mới được 40 tàu xa bờ nên lượng hải sản không những tăng mà giá trị hải sản tăng 20% so với cùng kỳ. Ngư dân phấn khởi vì người tiêu dùng đã  tiêu thụ hải sản nhiều hơn, giá cả  tốt hơn trước. Trong ảnh: Cá nục chuối

Quang An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới