Hải sản 'nhà giàu' rẻ chưa từng có, rao bán la liệt

Tôm hùm, cá hồi, ốc hương,... vốn được coi là hải sản “nhà giàu” vì có giá đắt đỏ. Song gần đây, những mặt hàng này lại có giá rẻ chưa từng có, bán tràn ngập vỉa hè, chợ bởi các nhà hàng, quán ăn đóng cửa do dịch Covid-19.


Đầu năm nay, khi dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta, nhiều mặt hàng hải sản bị rớt giá mạnh do không thể xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Song, ít lâu sau đó giá đã phục hồi khi thị trường 1,4 tỷ dân dần được khơi thông.
Tôm hùm được rao bán qua mạng giá rẻ. Ảnh: Internet
Tôm hùm được rao bán qua mạng giá rẻ. Ảnh: Internet

Thế nhưng, niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cả xã hội đang thực hiện cách ly. Các nhà hàng, quán ăn phải tạm thời đóng cửa khiến nhiều mặt hàng thủy hải sản cao cấp lại rơi cảnh ế ẩm, giá rớt thảm.

Do đó, thay vì chỉ bán ở các siêu thị, cửa hàng thực phẩm, nhà hàng,... thì nay tôm hùm, cá hồi, ốc hương xuất hiện tràn chợ với giá rẻ chưa từng có. Thậm chí, chúng còn được bán cả ở vỉa hè.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid -19 TP. Hà Nội vào đầu tháng 4, Phó Giám đốc Sở Công Thương Trần Thị Phương Lan cho biết, do xuất khẩu kém, các nhà hàng, khách sạn nghỉ nên giá thủy hải sản hầu hết giảm từ 30-50%. Bà mong người dân Thủ đô tiêu thụ đỡ cho doanh nghiệp các mặt hàng như cá hồi Sa Pa, ngao, hàu và các loại hải sản khác trong miền Tây.

Tin mới