Hải sản ở Nghệ An 'hút khách' dịp nắng nóng

(Baonghean.vn) - Trong thời tiết nắng nóng 38-39 độ C, rất đông người dân ở khắp nơi đổ về bãi biển ở Quỳnh Lưu, Hoàng Mai (Nghệ An) để tắm biển, xả nhiệt. Dịp này, đồ hải sản cũng tiêu thụ rất mạnh để đáp ứng nhu cầu của du khách.

Bãi tắm Quỳnh Nghĩa về chiều đông kín người tắm biển, xả nhiệt. Cứ vào mùa hè, mỗi ngày nơi đây đón hàng nghìn lượt khách đến tắm biển và thưởng thức hải sản tươi ngon từ biển.
Nắng nóng, nhiều bãi biển trên địa bàn Quỳnh Lưu, Hoàng Mai ken kín người tắm biển, xả nhiệt. 
Chị Hồ Thị Hiền- chủ cơ sở ăn uống Hải Hiền cho biết: Ngay từ đầu hè, cơ sở của chị đón hàng trăm khách đến mỗi ngày, do đó hải sản tiêu thụ rất mạnh. Mỗi ngày cơ sở của chị tiêu thụ hơn 200 kg hải sản các loại, thu lãi gần chục triệu đồng/ngày.
Chị Hồ Thị Hiền- chủ cơ sở ăn uống Hải Hiền (Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu) cho biết: Ngay từ đầu hè, cơ sở của chị đón hàng trăm khách đến mỗi ngày, do đó hải sản tiêu thụ rất mạnh. Mỗi ngày cơ sở của chị tiêu thụ hơn 200 kg hải sản các loại, thu lãi gần chục triệu đồng/ngày.
Ghẹ - một đặc sản của biển Quỳnh Phương
Ghẹ - một đặc sản của biển Quỳnh Phương
và đặc sản sam biển
Và đặc sản sam biển
Đến với biển Quỳnh, du khách sẽ thưởng thức các món hải sản biển  tươi ngon như: Ghẹ, cua đá, tôm tít, mực tươi, ốc hương.. được đánh bắt về trong ngày.
Đến với biển Quỳnh, du khách sẽ thưởng thức các món hải sản biển tươi ngon như: Ghẹ, cua đá, tôm tít, mực tươi, ốc hương... được đánh bắt về trong ngày. Mặc dù lượng khách về tắm biển và ăn uống rất đông nhưng giá các loại hải sản ổn định. Hiện ghẹ loại ngon giá 350-400 nghìn đồng/kg; tôm tít loại 1 giá 300 nghìn/kg, loại 2 từ 170-200 nghìn đồng/kg; mực tươi giá 250 nghìn/kg; ốc tù và 200 nghìn đồng/kg..
1
Tai Quỳnh Phương (Hoàng Mai) hay Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) đồ hải sản được nuôi trong bể chứa từ các phương tiện đánh bắt gần bờ. Mỗi ngày, các cơ sở thu mua từ 300- 500 kg hải sản các loại cung cấp cho du khách trong ngày.
Ảnh 6: Cá đục nướng là hải sản được rất nhiều du khách lựa chọn khi về với biển Quỳnh bởi thịt của cá rất thơm ngon, trắng ngọt. Hiện cá đục có giá 200 nghìn đồng/kg.
 Cá đục nướng là hải sản được rất nhiều du khách lựa chọn khi về với biển Quỳnh bởi thịt của cá rất thơm ngon, trắng ngọt. Hiện cá đục có giá 200 nghìn đồng/kg.
 Qua tìm hiểu từ các cơ sở ăn uống tại bãi biển Quỳnh Nghĩa, đồ hải sản được nuôi trong bể chứa được thu mua từ các phương tiện đánh bắt gần bờ. Mỗi ngày, các cơ sở thu mua từ 300- 500 kg hải sản các loại và đều bán hết cho du khách trong ngày. Trong ảnh: Ốc hương tươi ngon.
Ngày cuối tuần, các bãi biển đông khách. Ông Tô Duy Hiền- Chủ tịch UBND xã Quỳnh Nghĩa cho biết: "Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 có trên hàng triệu lượt du khách về với biển Quỳnh. Ngoài làm tốt công tác vệ sinh môi trường, an ninh tật trự, xã nhắc nhở các cở sở kinh doanh phải đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, niên yết công khai giá dịch vụ...".

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới