Hai thanh niên đánh phụ nữ, chống người thi hành công vụ

(Baonghen.vn) - Công an TP Vinh cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm với các bị can Trần Anh Tú và Nguyễn Văn Nam về hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo chị Nguyễn Thị Hoài Thơ (SN 1986) trú tại xóm 22, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc - nạn nhân trong vụ án trình bày trước cơ quan điều tra: Khoảng 22 giờ 5 phút ngày 31/10/2016, sau khi làm việc xong, chị Thơ điều khiển xe máy về nhà. Khi đang đi trên Đại lộ Lênin (cách cây xăng dầu xã Nghi Phú khoảng 150 m), bất ngờ bị Trần Anh Tú và Nguyễn Văn Nam đi trên 1 xe máy Excier màu xanh trắng từ phía sau vượt lên chặn lại, Tú dùng tay đánh vào đầu làm chị Thơ ngã xuống đường và bị thương.

Đối tượng Trần Anh Tú (trái)) và Nguyễn Văn Nam (phải)
Đối tượng Trần Anh Tú (trái)) và Nguyễn Văn Nam (phải).

Cùng lúc đó, đồng chí Phan Quang Linh - Công an viên thường trực xã Nghi Phú, TP Vinh (mặc trang phục Công an xã) đang trên đường xuống cơ sở. Thấy vậy, đồng chí Linh chạy đến giới thiệu mình là Công an viên thường trực xã Nghi Phú và yêu cầu 2 nam thanh niên không được đánh đập phụ nữ; đồng thời đề nghị  2 nam thanh niên về trụ sở UBND xã Nghi Phú để làm rõ sự việc.

Tuy nhiên, 2 đối tượng Trần Văn Tú và Nguyễn Văn Nam không chấp hành mà còn chống đối, thách thức, lăng mạ đồng chí Linh. Trong lúc to tiếng, đối tượng Trần Văn Tú nhảy vào giằng lấy gậy cao su và đánh đồng chí Linh. Đồng chí Linh chống đỡ, giằng lại gậy cao su thì bị Tú lấy một viên gạch đánh vào đầu, còn đối tượng Nam cũng lao vào đấm đá vào mặt đồng chí Linh, khiến đồng chí bị thương, ngã xuống lòng đường.

Được sự giúp đỡ của người đi đường, đồng chí Linh và chị Thơ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An để cấp cứu và băng bó vết thương. Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam đối với 2 bị can Trần Văn Tú và Nguyễn Văn Nam về hành vi chống người thi hành công vụ để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Tú và Nam đều có nhân thân xấu. Năm 2003, Tú bị TAND TP Vinh xử phạt 45 tháng tù về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2007, Tú lại bị TAND TP Vinh xử phạt 33 tháng tù về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Còn đối tượng Nguyễn Văn Nam, năm 1999 bị TAND xử phạt 24 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nhưng cho hưởng án treo. Năm 2011, tiếp tục Nam bị TAND TP Vinh xử phạt 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản./.

  Trung Đức  

TIN LIÊN QUAN

Tin mới