Hai trẻ mồ côi mẹ sau vụ tai nạn xe ô tô lật ngửa

(Baonghean.vn) - Ngày 25/2, cộng đồng mạng đang chia sẻ, kêu gọi đóng góp giúp đỡ hai con thơ dại của chị Nguyễn Thị Chung (39 tuổi), nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm trên Quốc lộ 46.

Trước đó, gần trưa mùng 5 Tết Mậu Tuất 2018 (tức ngày 20/2), chị Chung đi xe đạp điện ra đồng. Khi chị đang đi trên Quốc lộ 46 (đoạn qua xã Hùng Tiến và xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn) thì bất ngờ bị xe ô tô Toyota Vios 37A-182.XX chạy hướng huyện Thanh Chương - TP Vinh đâm từ phía sau. Chiếc xe ô tô này tiếp tục đâm gãy cột mốc và cây xanh bên đường rồi lao lật xuống mương thủy lợi.

Hiện trường vụ tai nạn xe ô tô Toyota Vios 37A-182.XX lật ngửa. Ảnh: Như Bình
Hiện trường vụ tai nạn xe ô tô Toyota Vios 37A-182.XX lật ngửa. Ảnh: Như Bình

Vụ tai nạn khiến chị Chung bị thương rất nặng, chiếc xe đạp điện nát hỏng. Chị Chung được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, chị đã tử vong sau đó.

Chị Chung mồ côi cha và mẹ từ nhỏ, ba chị em nuôi nhau. Do hoàn cảnh quá khó khăn, Chung phải bỏ học khi đang học THCS. Khi lớn lên, anh Trịnh Dương Nhật (ở xóm Tiền Tiến, xã Hùng Tiến) thương, yêu Chung rồi hai người nên vợ, nên chồng và sinh được hai người con.

Thời gian qua, người chồng sức khỏe yếu nên ít lao động đồng áng được.

Ông Nguyễn Văn Kỳ - Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến cho biết: Hoàn cảnh gia đình chị Chung rất khó khăn, hai con còn nhỏ. Đầu năm mới, chị Chung đã phải đi ra đồng làm việc thì không may bị tai nạn. Con đầu của vợ chồng chị Chung mới sáu tuổi, con út ba tuổi".

Bàn thờ, di ảnh chị Nguyễn Thị Chung. Ảnh: K.A
Bàn thờ, di ảnh chị Nguyễn Thị Chung. Ảnh: K.A

Chị Chung mất khiến hai con thơ mồ côi mẹ và thêm khó khăn. Chính quyền địa phương đã thăm viếng, động viên; đồng thời kêu gọi đóng góp giúp đỡ chồng và hai con của chị Chung sớm vượt qua khó khăn.

Vụ tai nạn đang được Công an huyện Nam Đàn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin mới