Hai ứng cử viên Tổng thống Ukraine tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế; Israel không kích miền Trung Syria

(Baonghean.vn) - Hai ứng cử viên Tổng thống Ukraine tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế; Israel không kích miền Trung Syria, nhiều tòa nhà bị phá hủy; Mỹ chỉ có 2 tháng để hoàn tất yêu cầu dẫn độ ông Julian Assange... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Hai ứng cử viên Tổng thống Ukraine tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế

Hai ung cu vien Tong thong Ukraine tim kiem su ung ho quoc te hinh anh 1
Tổng thống đương nhiệm Ukraine Petro Poroshenko (trái) và ứng cử viên tranh cử Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP/TTXVN

Diễn viên hài Volodymyr Oleksandrovych Zelensky, người đã dẫn đầu trong vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine, đã đến Paris ngày 12/4 để hội kiến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Cùng ngày, đối thủ của ông, Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko, cũng đã có mặt tại Berlin để gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel. Chuyến đi của hai đối thủ này là nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế trước vòng hai cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21/4 tới. 

Ông Poroshenko tự cho rằng mình là ứng cử viên duy nhất có thể trụ vững trước Kremlin. Ông bày tỏ mong muốn tranh luận trực tiếp với đối thủ Zelensky "để người Ukraine biết rằng họ ủng hộ một ứng cử viên thực sự chứ không phải một ứng cử viên ảo". Tuy nhiên, ông Zelensky chỉ đồng ý tranh luận với ông Poroshenko tại sân vận động Olympic của Kiev, nơi có sức chứa hơn 70.000 người.

Mỹ chỉ có 2 tháng để hoàn tất yêu cầu dẫn độ ông Julian Assange

Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange (tóc bạc) bị cảnh sát bắt giữ và áp giải khỏi Đại sứ quán Ecuador ở London ngày 11/4. Ảnh: Rupity-TTXVN
Nhà sáng lập WikiLeaks Julian Assange (tóc bạc) bị cảnh sát bắt giữ và áp giải khỏi Đại sứ quán Ecuador ở London ngày 11/4. Ảnh: Rupity-TTXVN

9news.com.au đưa tin, một quan chức Chính phủ Mỹ cho biết các cơ quan công tố của nước này chỉ có dưới 2 tháng để trình nhà chức trách Anh một cáo trạng hình sự cuối cùng và chi tiết chứng minh khả năng có thể dẫn độ ông Julian Assange.

Quan chức yêu cầu giấu tên cho hay, nhà chức trách Mỹ đã vừa gửi tới Anh một lệnh truy nã với điều khoản liên quan đến việc dẫn độ ông Assange. Nhưng trong vòng 60 ngày, kể từ hôm 12/4, thời điểm cảnh sát Anh lôi ông Assange ra khỏi Đại sứ quán Ecuador tại London, nhà chức trách Mỹ phải đệ trình một yêu cầu chính thức trong đó liệt kê tất cả các cáo buộc pháp lý mà ông Assange có thể phải đối mặt nếu ông này được chuyển tới giam giữ ở Mỹ.

Israel không kích miền Trung Syria, nhiều tòa nhà bị phá hủy

Israel khong kich mien Trung Syria, nhieu toa nha bi pha huy hinh anh 1
Khói bốc lên sau vụ không kích của Israel. Ảnh: AFP

Theo AFP, Hãng thông tấn chính thức SANA cho biết, ngày 13/4, một cuộc không kích của Israel tại miền Trung Syria đã làm 3 binh sĩ nước này bị thương và nhiều tòa nhà bị phá hủy.

SANA dẫn nguồn tin quân sự cho biết: "Khoảng 2 giờ 30 sáng 13/4 (giờ địa phương), không quân Israel đã tiến hành tấn công nhằm vào một trong những căn cứ quân sự của chúng tôi ở thị trấn Misyaf, tỉnh Hama ở phía Bắc thủ đô Damacus". Nguồn tin trên nói thêm rằng các khẩu đội phòng không của Syria đã đánh chặn thành công một số tên lửa của Israel.

Mỹ áp đặt lệnh cấm vận mới đối với nhiều công ty Venezuela
My ap dat lenh cam van moi doi voi nhieu cong ty Venezuela hinh anh 1
Ảnh: MR Online

Ngày 12/4, Bộ Tài chính Mỹ thông báo các biện pháp trừng phạt nhằm vào 4 công ty dầu mỏ và 9 tàu của Venezuela nhằm tiếp tục gây sức ép đối với Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Bộ Tài chính Mỹ đã liệt vào danh sách cấm vận 4 công ty hoạt động trong ngành dầu mỏ của Venezuela, gồm 3 công ty có trụ sở ở Liberia là Jennifer Navigation Ltd, Lima Shipping Corp, Large Range Ltd, và công ty có trụ sở tại Italy là PB Tankers S.P.A.

Bộ này cũng đưa ra biện pháp tương tự đối với 3 tàu của 3 công ty Liberia trên và 6 tàu của Công ty PB Tankers S.P.A. Một số trong 9 tàu này thường vận chuyển dầu mỏ từ Venezuela sang Cuba. Theo biện pháp trừng phạt này, mọi tài sản và lợi ích của các thực thể trên tại Mỹ sẽ bị phong tỏa. Bên cạnh đó, công dân Mỹ cũng bị cấm có giao dịch với những thực thể trên.

Argentina chính thức rút lui khỏi Liên minh các quốc gia Nam Mỹ
Argentina chinh thuc rut lui khoi Lien minh cac quoc gia Nam My hinh anh 1
Trước Argentina, các nước Colombia, Ecuador, Paraguay và Peru cũng đã tuyên bố rút lui khỏi tổ chức này. Ảnh: elmercurioweb.com

Chính phủ Argentina thông báo quyết định rút lui khỏi Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) do tổ chức khu vực này đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng "không lối thoát" và chương trình hành động dựa trên sự đồng thuận về ý thức hệ. Chính phủ Argentina cho rằng, UNASUR trong hơn 2 năm qua đã bị tê liệt, hầu như không hoạt động do các nước thành viên không đạt được sự đồng thuận để bầu ra một Tổng Thư ký mới sau khi ông Ernesto Samper, cựu Tổng thống Colombia, kết thúc nhiệm kỳ.

Trước Argentina, các nước Colombia, Ecuador, Paraguay và Peru cũng đã tuyên bố rút lui khỏi tổ chức này. UNASUR được thành lập vào năm 2008 theo sáng kiến của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez nhằm đối trọng với những ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực.

Tin mới