Hầm chứa hơn 860.000 hạt giống chống tận thế

Hơn 860.000 chủng loại hạt giống được bảo quản trong hầm chứa ẩn sâu trong lòng núi ở Na Uy để phòng trường hợp thảm họa quy mô toàn cầu xảy ra.

Hầm hạt giống toàn cầu ở Svalbard, Na Uy. Ảnh: National Geographic.
Hầm hạt giống toàn cầu ở Svalbard, Na Uy. Ảnh: National Geographic.

Hầm chứa hạt giống toàn cầu (Global Seed Vault) nằm an toàn bên trong ngọn núi Plataberget ở Svalbard, Na Uy, cách không xa Bắc Cực, theo Reuters. Cơ sở còn có tên gọi "hầm chống ngày tận thế" này được đào sâu vào lớp băng và đá, do nhà khoa học kiêm nhà bảo tồn đa dạng sinh học Cary Fowler tạo ra để bảo vệ một trong những nguồn tài nguyên giá trị dễ bị tổn hại nhất hành tinh là thực vật.

Hiện nay, căn hầm lưu trữ 864.309 mẫu vật. Kế hoạch của Fowler là cất giữ 4,5 triệu chủng loại cây trồng, với trung bình 500 mẫu vật cho mỗi chủng loại. Hầm có thể chứa tối đa khoảng 2,5 tỷ hạt giống.

Hầm khánh thành vào năm 2008, kéo dài 120 m vào lòng núi. Căn hầm được thiết kế để tồn tại trong 1.000 năm, chống chịu nhiều thảm họa, kể cả biến đổi khí hậu.

Khu vực xây hầm khá ổn định về mặt địa chất, với độ ẩm thấp, ở cao bên trên mực nước biển, giúp hạt giống luôn khô ráo ngay cả khi các chỏm băng tan chảy. Lớp đất đóng băng vĩnh cửu và đá dày đảm bảo mẫu vật hạt giống luôn đông lạnh ở nhiệt độ -18 độ C trong cả trường hợp mất điện.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới