Hạm đội biển Bắc Nga lập đơn vị đặc biệt chống phá hoại

Đơn vị mới đặc biệt chuyên trách chống biệt kích phá hoại dưới nước đã được thành lập trong phiên chế Hạm đội biển Bắc của Hải quân Nga ở Severomorsk.
Binh sỹ thuộc lực lượng biệt kích ngầm thuộc Hạm đội biển Bắc của Nga. Ảnh: Sputnik
Binh sỹ thuộc lực lượng biệt kích ngầm thuộc Hạm đội biển Bắc của Nga. Ảnh: Sputnik
"Nhiệm vụ chính của biệt đội là đảm bảo an ninh cho căn cứ tàu chiến, trong đó có con tàu chỉ huy của Hạm đội biển Bắc là tuần dương hạm tên lửa hạt nhân hạng nặng "Piotr Đại đế", thông báo viết.

Theo dữ liệu của bộ phận báo chí, đơn vị mới sẽ thuộc phiên chế tàu nổi của Hạm đội biển Bắc và sẽ thực hiện chức năng phản ứng nhanh khi xảy ra cuộc tấn công vào lãnh thổ thị trấn quân sự được bảo vệ, cả từ phía biển và trên bờ biển.

Đáng chú ý là biệt đội bao gồm các quân nhân hợp đồng có kinh nghiệm trong nghề lặn và phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm, được trang bị vũ khí cá nhân tự động, thiết bị lặn và ca-nô cao tốc để tuần tra khu vực được phân công bảo vệ./.

Tin mới