Hàn-Nhật 'nín thở' trước chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

(Baonghean.vn)- Giới phân tích Mỹ nhận định rằng Tổng thống Donald Trump có thể khiến các quan chức chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc “lo sợ” và “nín thở” khi ông sắp có chuyến thăm tới những nước này.

Đề cập tới chuyến công du châu Á sắp tới của Tổng thống Mỹ, chuyên gia Scott Snyder thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ-Hàn cho rằng: “Trong suốt 10 tháng qua, chúng tôi đã học cách thích nghi để đón nhận những cú sốc từ Tổng thống Trump, và khi nhắc tới Hàn Quốc, nhiều quan chức chính phủ cũng sẽ lo ngại và nín thở. Họ muốn ông Trump đi theo đúng những gì đã có sẵn”. 

 Seoul và Tokyo sẽ phải cảnh giác trước bất kỳ hành vi đối đầu hoặc thô bạo tương tự nào trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ. Ảnh: AP
Seoul và Tokyo sẽ phải cảnh giác trước bất kỳ hành vi đối đầu hoặc thô bạo tương tự nào trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ. Ảnh: AP

Trong những tháng gần đây, Tổng thống Trump đã khiến đồng minh Hàn Quốc gia tăng lo ngại, khi ông liên tiếp đưa ra những lời công kích nhằm vào nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và gợi ý Washington có thể tấn công phủ đầu để răn đe bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào từ phía Bình Nhưỡng.

Theo giới phân tích, Seoul và Tokyo sẽ phải cảnh giác trước bất kỳ hành vi đối đầu hoặc thô bạo tương tự nào liên quan tới Triều Tiên hoặc các vấn đề nhạy cảm ngoại giao khác, bởi truyền thông tại Nhật Bản và Hàn Quốc có thể đặt câu hỏi về các vấn đề nóng.

Ông Bruce Klingner, cựu chuyên gia phân tích của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), nay là chuyên gia cấp cao về Triều Tiên của Quỹ Di sản, nhận định tại Hàn Quốc, “nỗi lo sợ bị bỏ rơi và vướng vào rắc rối đang gia tăng trong những năm gần đây”.

Theo chuyên gia này, “Seoul lo ngại liệu khi năng lực của Triều Tiên được cải thiện, và họ có thể tấn công lục địa Mỹ với các vũ khí hạt nhân, khi đó Mỹ có thực sự đánh đổi Seoul để đổi lấy Los Angeles hay không? Khi đó chúng tôi sẽ bỏ rơi họ để bảo vệ lãnh thổ của mình. Còn về nỗi lo sợ vướng vào rắc rối, chúng tôi sẽ khiến họ vướng vào một cuộc chiến với Triều Tiên thông qua một cuộc tấn công phủ đầu hoặc một cuộc tấn công răn đe”.

Nhật Bản “không hứng thú với việc ký FTA song phương với Mỹ”. Ảnh: AP
Nhật Bản “không hứng thú với việc ký FTA song phương với Mỹ”. Ảnh: AP

Ngoài ra,  có nguy cơ nảy sinh bất đồng trong các cuộc thảo luận của ông Trump tại Nhật Bản, bất chấp việc giới phân tích tới từ Hội đồng Quan hệ đối ngoại và Quỹ Di sản đánh giá mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang nồng ấm.

Sheila A. Smith, một chuyên gia Nhật Bản tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại cho rằng: “Phóng viên có thể hỏi về căn cứ Okinawa và những khó khăn tại đây, và chính phủ vẫn chưa thực sự chú tâm vào mâu thuẫn giữa người dân tại Nhật Bản và các lực lượng quân sự Mỹ trên bộ. Vẫn tồn tại nhiều vấn đề khiến dân chúng Nhật Bản giận dữ và Tổng thống Mỹ có thể phản ứng trên Twitter”.

Còn trên mặt trận thương mại, ông Walter Lohman - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á thuộc Quỹ Di sản cho hay Thủ tướng Abe có khả năng “khước từ” mong muốn của ông Trump tham gia các cuộc đối thoại về thỏa thuận thương mại tự do song phương, sau khi Washington rút khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Theo chuyên gia này, Tokyo “không hứng thú với việc ký FTA song phương với Mỹ”./.

Lan Hạ

(Theo SCMP)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới