Hàn Quốc hỗ trợ nông dân Nam Đàn trồng lạc thu đông

(Baonghean.vn) - Vụ thu đông 2017 này, Nam Đàn đưa vào gieo trồng 10 ha lạc giống siêu nguyên chủng TK10 tại xã Nam Lộc bố trí trên diện tích cánh đồng mẫu mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trước đây trên diện tích 4 sào đất bãi của gia đình ông Nguyễn Văn Đậu ở xóm 1, Nam Lộc đều được bố trí trồng ngô, cho hiệu quả kinh tế thấp. Vụ thu đông năm nay, sau khi được phổ biến chương trình dự án cũng như được trực tiếp tham gia lớp tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật sản xuất lạc giống TK10, ông đã đăng ký gieo trồng. Mặc dù sản xuất trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường nhưng lạc của gia đình ông vẫn cho năng suất cao, đạt 140kg lạc tươi/sào.

Ông Nguyễn Văn Đậu, xóm 1, xã Nam Lộc, Nam Đàn vui mừng với kết quả sản xuất lạc. Ảnh: Thuý Tình
Ông Nguyễn Văn Đậu ở xóm 1, xã Nam Lộc, Nam Đàn vui mừng với kết quả sản xuất lạc. Ảnh: Thuý Tình

Dự án phát triển nông thôn mới thông qua thiết lập hệ thống sản xuất và phân phối hạt giống cho cây lạc do Trung tâm KOPIA tài trợ nhằm giúp người dân hình thành các mô hình làng mẫu nông thôn mới theo mô hình làng mẫu nông thôn mới của Hàn Quốc.

Xóm 1, xã Nam Lộc, Nam Đàn được chọn là 1 trong 3 điểm của tỉnh Nghệ An thực hiện dự án, thu hút 56 hộ dân tham gia với diện tích 10ha bằng giống lạc TK10 được Viện Khoa Học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung bộ sản xuất siêu nguyên chủng.

Tham gia dự án, bà con được cán bộ Viện KHKTNN Bắc Trung bộ trực tiếp hướng dẫn công nghệ sản xuất lạc giống, hỗ trợ 100% giống, phân bón, thuốc trừ sâu. Qua thực tế, sản xuất trong điều kiện khí hậu bất thường, đặc biệt là chịu ảnh hưởng liên tiếp của nhiều cơn bão và mưa lớn kéo dài nhưng nhờ bố trí ở khu vực đất cao, dốc, đất cát pha thoát nước tốt; áp dụng quy trình sản xuất đúng hướng dẫn nên cây lạc phát triển tốt.

Kết quả sản xuất mô hình lạc TK10 tại Nam Đàn được Trung tâm KOPIA Hàn Quốc đánh giá cao. Ảnh: Thuý Tình
Kết quả sản xuất mô hình lạc TK10 tại Nam Đàn được Trung tâm KOPIA Hàn Quốc đánh giá cao. Ảnh: Thuý Tình

Theo đánh giá kết quả của dự án, mỗi ha cho năng suất trên 24,6 tạ/ha, cao hơn 4,6 tạ/ha so với các giống lạc khác, lợi nhuận thu được của mô hình sản xuất giống TK10 so với các mô hình đại trà đạt 19 triệu đồng/ha.

Lạc vụ đông 2017 trên vùng đất của xóm 1 làm lạc TK1, sản xuất trên 10ha so với năng suất  trên đơn vị diện tích thì cao gấp 2,5 lần so với trồng ngô, do đó cây lạc có năng suất, hiệu quả cao hơn.

Đánh giá hiệu quả sản xuất giống lạc TK10 tại Nam Đàn, bà Trần Thị Thùy, cán bộ Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung bộ cho biết: "Mô hình này sau khi được triển khai tại xóm 1, Nam Lộc, năng suất, chất lượng cao hơn so với địa phương khác, nhất là vụ thu đông năm nay khi được bắt đầu triển khai vụ đông ở Nam Lộc, Nam Đàn thì năng suất và sản phẩm cao hơn. Mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng ra, hỗ trợ bà con trong 2 năm tiếp theo và sau đó thì bà con nhân dân tự nhân giống".

Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng lạc TK10 là cơ sở giúp địa phương xã Nam Lộc tận dụng tối đa diện tích vùng bãi để tiếp tục mở rộng diện tích, đưa cây lạc trở thành cây hàng hoá cho giá trị kinh tế cao, từng bước khẳng định hiệu quả  việc ứng dụng khoa học kỹ thuật – công nghệ, đưa nhiều bộ giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị thu nhập cho cư dân nông thôn theo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Thuý Tình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới