Hàn Quốc thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa phòng Triều Tiên tấn công?

Hàn Quốc dự định phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa chiến thuật của riêng mình, nhằm để bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng của nước này trước cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía CHDCND Triều Tiên.
Binh sĩ 2 miền Triều Tiên tại ranh giới ở Bàn Môn Điếm. Ảnh: thanhnien.vn
Binh sĩ 2 miền Triều Tiên tại ranh giới ở Bàn Môn Điếm. Ảnh: thanhnien.vn

Nội dung trên được nêu trong bản kế hoạch mới được công bố về việc phát triển lực lượng vũ trang Hàn Quốc đến năm 2025.

Lưu ý rằng bản kế hoạch nói trên có thể được thực thi vào cuối những năm 20 - đầu những năm 30 của thế kỷ này.

Trong những năm tới, Seoul dự định đóng tàu sân bay hạng nhẹ, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm KF-X, đồng thời phát triển tên lửa không đối đất và không đối hạm tầm xa để trang bị cho loại máy bay chiến đấu này.

Hàn Quốc cũng có ý tưởng khám phá không gian vũ trụ. Cụ thể, Seoul đã công bố kế hoạch phát triển tên lửa đẩy của riêng mình để đưa các vệ tinh nhỏ lên quỹ đạo và sản xuất một số phương tiện trinh sát hoạt động trên vũ trụ.

Tin mới