Hàng chục người cạy cửa cứu tài xế xe tải trong vụ tai nạn đường sắt ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hàng chục người đã cố cạy cửa ca bin bẹp dúm để cứu tài xế điều khiển xe tải sau khi tông phải tàu hỏa. Đến trưa nay tài xế đã qua cơn nguy kịch.
Hàng chục người dân đã cạy cửa ca bin để đưa tài xế ra ngoài. Clip: Facebook N.Thục

Được biết, người điều khiển xe tải băng qua đường sắt tông phải tàu hỏa tên là Hồ Xuân Sơn ở khối 6, thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu). Vào thời điểm trên, anh Sơn điều khiển xe tải BKS 37C - 243.31 lưu thông hướng từ thị trấn Cầu Giát đi Diễn Châu. 

Khi đến đoạn giao cắt đường dân sinh qua đường sắt Bắc - Nam tại km 267+ 500 thuộc xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, do thiếu quan sát nên đã tông phải tàu hỏa đang chạy hướng từ Nam ra Bắc. Hậu quả, 4 toa tàu hỏa lật khỏi đường ray, chiếc xe tải bẹp dúm ca bin, tài xế trong tình thế nguy kịch.

Đầu xe tải biến dạng, bẹp dúm, tài xế nguy kịch. Ảnh: Việt Hùng
Đầu xe tải biến dạng, bẹp dúm, tài xế nguy kịch. Ảnh: Việt Hùng

Phát hiện sự việc, hàng chục người dân sinh sống hai bên đường nhanh chóng dùng xà beng, búa, dụng cụ cạy cửa để giải cứu tài xế. Do phần ca bin bị tông quá mạnh, toàn bộ khung xe bẹp dúm nên rất khó khăn để đưa lái xe ra ngoài. Phải mất khoảng 30 phút, người dân mới có thể đưa được nạn nhân ra ngoài và chuyển đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Ban công an thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu), sau khi tài xế được giải cứu, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An và hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Cú đâm đã khiến tài xế bị gãy 3 xương sườn, chân tay cũng bị đa chấn thương.

Các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đang tiếp tục theo dõi, kiểm tra sức khỏe của nạn nhân.

Tin mới