Hàng giá rẻ 'đổ bộ' nhiều tuyến đường TP.Vinh ngày cận Tết

(Baonghean.vn) - Dịp cận Tết là thời điểm nhiều tuyến đường, vỉa hè ở Nghệ An trở nên nhộn nhịp do các tiểu thương tranh thủ xả hàng với nhiều mặt hàng đa dạng, giá rẻ.
1
Dịp cận Tết Nhâm Dần 2022, nhiều hình thức khuyến mại, giảm giá hàng tồn kho, thanh lý xuất hiện dày đặc trên vỉa hè các tuyến phố, đường quê. Các gian hàng tạm bợ cùng những biển quảng cáo: “Hàng giảm giá”, “Xả hàng cuối năm”, “Hàng siêu rẻ", "hàng đồng giá"... mọc lên khắp nơi. Trong ảnh: Vỉa hè đường Phong Định Cảng, TP. Vinh bị biến thành điểm xả hàng sáng 26/1. Ảnh: P.V
2
Các mặt hàng được bày bán rất đa dạng với quần áo, giày dép, đồ gia dụng... nhưng nhiều nhất vẫn là quần áo thu đông tràn ngập trên các tuyến đường, đa số được nhập về từ miền Nam với giá thành rẻ hơn rất nhiều so với giá thị trường. Ảnh: P.V
3
Tại đường Lý Nhật Quang, TP. Vinh, chăn ga, gối nệm cũng bày bán tràn lan trên vỉa hè với giá chỉ từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn. Lý giải về điều này, chủ một điểm xả hàng cho biết: "Đây hầu hết đều là hàng mới tuy nhiên bị lỗi trong quá trình may nên phải thanh lý với giá rẻ...". Ảnh: P.V
d
Các đồ gia dụng được bày bán rất đa dạng với giá chỉ vài chục ngàn đồng mỗi món. Đa số hàng đều không có bảng giá, nhãn mác. Ảnh: P.V
4
Một số tiểu thương tranh thủ xả giày, dép trên tuyến đường Trần Phú sáng 26/1. Ảnh: P.V
5
Để thu hút khách hàng, các tiểu thương thường lựa chọn các ngã tư, ngã ba, các tuyến đường lớn để làm nơi xả hàng vì có nhiều người qua lại. Các điểm xả hàng đều tập trung rất đông người mua vì tâm lý ham rẻ, tuy nhiên, những điểm này thường gây nên tình trạng mất an toàn giao thông, trật tự đô thị, vi phạm an toàn phòng chống dịch. Ảnh: P.V

Tin mới