Hàng loạt cán bộ huyện không đạt chuẩn vẫn được bổ nhiệm

Không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, hàng loạt cán bộ huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) vẫn được bổ nhiệm trưởng, phó phòng.

Ngày 22/9, ông Phạm Xuân Vinh - Bí thư huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) cho biết, Thường vụ Huyện ủy đã làm việc với Đại học Nội vụ cơ sở miền Trung và xin tỉnh mở lớp bồi dưỡng cho các cán bộ bổ nhiệm chưa đạt chuẩn.

Theo kết luận của thanh tra Sở Nội vụ tỉnh, giai đoạn 2015-2017, huyện bổ nhiệm 20 trưởng, phó phòng, nhưng tất cả cán bộ này đều không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Cụ thể, nhiều cán bộ thiếu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chưa học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chưa có chứng nhận bồi dưỡng quản lý cấp phòng, chưa giữ ngạch chuyên viên.

Đặc biệt, có cán bộ được bổ nhiệm quá tuổi quy định; bốn trưởng, phó phòng không có bằng đại học chính quy.

Ngoài ra, 25 hiệu trưởng và hiệu phó các trường thuộc huyện cũng được bổ nhiệm khi chưa đủ tiêu chuẩn, không có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Theo Bí thư huyện Tây Trà, thời điểm thành lập huyện cuối năm 2003 thì tỉnh chưa có các điều kiện, tiêu chuẩn trên. Do việc tìm nguồn cán bộ gặp khó khăn nên chất lượng đội ngũ cán bộ không cao.

"Thời điểm bổ nhiệm tôi chưa nhậm chức. Để nâng chất lượng đội ngũ công chức, thời gian tới huyện kiên quyết chỉ bổ nhiệm cán bộ đủ chuẩn", ông Vinh nhấn mạnh.

Tây Trà có 19.500 dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số. Cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi 100 km về phía Tây Bắc với địa hình đồi núi cách trở, đây là một trong những huyện nghèo nhất nước với tỷ lệ hộ nghèo trên 75%.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới