Hàng loạt cây xanh trên dải phân cách Quốc lộ 1A qua Nghệ An bị chặt trơ gốc

(Baonghean.vn) - Lợi dụng lúc mưa lớn, kẻ xấu đã chặt trụi hàng trăm mét cây xanh trên dải phân cách Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu (Nghệ An).
Sáng ngày 5/9 trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu, hàng loạt cây xanh trồng ở dải phân cách bị kẻ xấu chặt phá.
Sáng 5/9 trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu, hàng loạt cây trúc đào trồng trên dải phân cách bị kẻ xấu chặt phá. 
Đoạn chủ yếu bị chặt phá nằm trên trung cung đường chạy qua xã Diễn An và Diễn Thịnh ( Diễn Châu) và một số đoạn qua xã Nghi Yên ( Nghi Lộc).
Đoạn chủ yếu bị chặt phá nằm trên cung đường chạy qua xã Diễn An và Diễn Thịnh (Diễn Châu) và một số đoạn qua xã Nghi Yên (Nghi Lộc).
Nhiều cây mới bị chặt
Việc người dân chặt cây giữa dải phân cách quốc lộ, không ngoài mục đích để tiện qua lại giữa người dân hai bên đường.
a
Lợi dụng đêm tối, trời mưa, kẻ xấu đã ra tay chặt phá hàng cây xanh trồng trên dải phân cách. Theo đó, hàng trăm mét phân cách bằng cây xanh đã bị chặt hạ.
a
Tại hiện trường, hàng trúc đào đang độ mùa ra hoa chỉ còn trơ phần gốc. Cành, lá đã bị chặt trụi, vương vãi khắp nơi.
a
Hàng cây xanh trồng ở dải phân cách có tác dụng chống lóa đèn xe ngược chiều và giảm thiểu bụi, ô nhiễm từ các phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, một số kẻ xấu đã ra tay chặt phá để làm lối qua đường. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng chặt phá cây xanh trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu. Ông Nguyễn Việt Phương - Chi cục trưởng chi Cục Quản lý đường bộ II.2 (Cục Quản lý đường bộ II) cho biết: Đơn vị đã nắm được thực trạng trên và đang cho cán bộ thực hiện tuyên truyền cho người dân về tác dụng của hàng cây trên dải phân cách, đồng thời gửi công văn đề nghị qua Công an và địa phương điều tra người chặt phá để xử lý theo pháp luật.

Tin mới