Hàng loạt cột đèn trang trí trên đại lộ Lê Nin (TP Vinh) bị gãy đổ sau trận lốc lớn

(Baonghean.vn) - Hàng loạt cột đèn trang trí đoạn từ ngã tư đại lộ Lê Nin giao đường Phạm Đình Toái đến ngã tư sân bay Vinh đã bị gãy đổ sau trận mưa và lốc chiều tối 17/5.
Sau trận lốc lớn diễn ra chiều tối 17/5, hàng loạt cột đèn trang trí trên đại lộ Lê Nin bị gãy đổ. Ảnh: L.T
Sau trận lốc lớn diễn ra chiều tối 17/5, hàng loạt cột đèn trang trí trên đại lộ Lê Nin bị gãy đổ. Ảnh: L.T
Hầu hết các cột đèn trang trí bị gãy đổ ngay trên giải phân cách. Tuy nhiên, 2 cánh lớn đang gây trở ngại cho người dân khi tham gia giao thông. Ảnh: L.T
Hầu hết các cột đèn trang trí bị gãy đổ ngay trên giải phân cách. Tuy nhiên, 2 cánh lớn đang gây trở ngại cho người dân khi tham gia giao thông. Ảnh: L.T
Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, các mối hàn của các cột bị gãy đổ đều bị bung và các thanh thép chịu lực đều bị biến dạng. Ảnh: L.T
Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, các mối hàn của các cột bị gãy đổ đều bị bung và các thanh thép chịu lực đều bị biến dạng. Ảnh: L.T
Một hệ thống các thanh thép chịu lực đã bị gãy hoàn toàn. Ảnh: L.T
Một hệ thống các thanh thép chịu lực đã bị gãy hoàn toàn. Ảnh: L.T
Nhiều cột đèn trang trí khác không bị gãy thì cũng nghiêng xiêu vẹo, các vỏ nhựa đã bị bung. Ảnh: L.T
Nhiều cột đèn trang trí khác không bị gãy thì cũng nghiêng xiêu vẹo, các vỏ nhựa đã bị bung. Ảnh: L.T
Hiện tại, UBND thành phố Vinh đang cho tháo dỡ các cây cột đèn bị gãy đổ hoặc bị nghiêng. Ảnh: L.T
Hiện tại, UBND thành phố Vinh đang cho tháo dỡ các cây cột đèn bị gãy đổ hoặc bị nghiêng. Ảnh: L.T
Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Vinh kịp thời có mặt phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho người dân đi qua đoạn đường này. Ảnh: L.T
Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Vinh kịp thời có mặt phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho người dân đi qua đoạn đường này. Ảnh: L.T
Đại diện lãnh đạo thành phố Vinh cho biết: "Để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông, trước tiên sẽ cho tháo dỡ hết các cây cột đèn bị đổ hay bị nghiêng. Mặt khác, các cột đèn này hiện chưa được nghiệm thu nên sẽ yêu cầu đơn vị thi công làm lại". Ảnh: Một cây cột đèn trang trí được tháo dỡ. Ảnh: L.T
Đại diện lãnh đạo thành phố Vinh cho biết: "Để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông, trước tiên sẽ cho tháo dỡ hết các cây cột đèn bị đổ hay bị nghiêng. Mặt khác, các cột đèn này hiện chưa được nghiệm thu nên sẽ yêu cầu đơn vị thi công làm lại". Ảnh: Một cây cột đèn trang trí được tháo dỡ. Ảnh: L.T

Tin mới