Hàng ngàn du khách về thăm quê Bác dịp nghỉ lễ

Hàng ngàn du khách về thăm quê Bác dịp nghỉ lễ

(Baonghean.vn) - Nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) đã đón nhiều đoàn du khách trong và ngoài nước về thăm.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều du khách trong và ngoài nước đã chọn Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn) làm điểm đến. Do đó, những ngày qua, số lượng du khách hành hương về đây tăng đột biến. Ảnh: Huy Thư

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều du khách trong và ngoài nước đã chọn Khu Di tích Kim Liên (Nam Đàn) làm điểm đến. Do đó, những ngày qua, số lượng du khách hành hương về đây tăng đột biến. Ảnh: Huy Thư

Trong nắng thu vàng, những mái nhà tranh quê Bác dường như ấm cúng hơn. Du khách khắp mọi miền đất nước lại hội tụ về thăm quê Bác với tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu. Ảnh: Huy Thư

Trong nắng thu vàng, những mái nhà tranh quê Bác dường như ấm cúng hơn. Du khách khắp mọi miền đất nước lại hội tụ về thăm quê Bác với tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu. Ảnh: Huy Thư

Mỗi hiện vật được trưng bày trong khu Di tích Kim Liên đều để lại cho du khách những cảm xúc lắng đọng, những cảm nhận sâu xa về gia đình, quê hương và thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ - Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - Người đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa . Ảnh: Huy Thư

Mỗi hiện vật được trưng bày trong khu Di tích Kim Liên đều để lại cho du khách những cảm xúc lắng đọng, những cảm nhận sâu xa về gia đình, quê hương và thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ - Lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - Người đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa . Ảnh: Huy Thư

Dịp này, có nhiều du khách nước ngoài cũng về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Huy Thư

Dịp này, có nhiều du khách nước ngoài cũng về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Huy Thư

Đoàn du khách đến từ tỉnh Hải Dương chụp hình lưu niệm bên mái nhà tranh quê ngoại Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư

Đoàn du khách đến từ tỉnh Hải Dương chụp hình lưu niệm bên mái nhà tranh quê ngoại Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư

Cùng đoàn của Câu lạc bộ Taekwondo huyện Phúc Thọ - Thủ đô Hà Nội về thăm quê Bác dịp nghỉ lễ Quốc khánh, anh Đỗ Đình Chiến (21 tuổi) chia sẻ: Lần đầu tiên về thăm khu Di tích Kim Liên, tôi cảm thấy cảnh quan quê Bác thật là tươi đẹp, thoáng mát, được bao bọc bởi nhiều cây xanh. Với tôi, quê Bác là vùng quê bình dị, nhưng rất đỗi thiêng liêng. Ảnh: Huy Thư

Cùng đoàn của Câu lạc bộ Taekwondo huyện Phúc Thọ - Thủ đô Hà Nội về thăm quê Bác dịp nghỉ lễ Quốc khánh, anh Đỗ Đình Chiến (21 tuổi) chia sẻ: Lần đầu tiên về thăm khu Di tích Kim Liên, tôi cảm thấy cảnh quan quê Bác thật là tươi đẹp, thoáng mát, được bao bọc bởi nhiều cây xanh. Với tôi, quê Bác là vùng quê bình dị, nhưng rất đỗi thiêng liêng. Ảnh: Huy Thư

Dịp này, đến thăm Khu Di tích Kim Liên, du khách còn được tham quan, tìm hiểu nhiều hình ảnh tư liệu về Bác Hồ, về quan hệ Việt - Lào được trưng bày tại khuôn viên Khu Di tích. Ảnh: Huy Thư

Dịp này, đến thăm Khu Di tích Kim Liên, du khách còn được tham quan, tìm hiểu nhiều hình ảnh tư liệu về Bác Hồ, về quan hệ Việt - Lào được trưng bày tại khuôn viên Khu Di tích. Ảnh: Huy Thư

Theo Ban quản lý khu Di tích Kim Liên, dịp nghỉ lễ này, cán bộ, nhân viên Khu Di tích đã tích cực chuẩn bị mọi mặt để phục vụ việc tham quan, thăm viếng, tưởng niệm của du khách một cách chu đáo nhất, từ việc trang trí băng rôn khẩu hiệu đến công tác an ninh, phòng cháy chữa cháy, tiếp đón, hướng dẫn, thuyết minh tại các điểm của Khu Di tích. Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết: Dịp nghỉ lễ, mỗi ngày Khu di tích đón tiếp hàng ngàn du khách, riêng ngày 2/9 có 845 đoàn khách với hơn 8000 lượt người đã đến tham quan tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Huy Thư

Theo Ban quản lý khu Di tích Kim Liên, dịp nghỉ lễ này, cán bộ, nhân viên Khu Di tích đã tích cực chuẩn bị mọi mặt để phục vụ việc tham quan, thăm viếng, tưởng niệm của du khách một cách chu đáo nhất, từ việc trang trí băng rôn khẩu hiệu đến công tác an ninh, phòng cháy chữa cháy, tiếp đón, hướng dẫn, thuyết minh tại các điểm của Khu Di tích. Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết: Dịp nghỉ lễ, mỗi ngày Khu di tích đón tiếp hàng ngàn du khách, riêng ngày 2/9 có 845 đoàn khách với hơn 8000 lượt người đã đến tham quan tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Huy Thư

Tin mới