Hàng ngàn người tham gia Lễ hội đánh cá ở Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) -  Sáng 11/6, hàng ngàn người đã tham gia Lễ hội đánh cá Đồng Hoa - một hoạt động văn hóa dân gian độc đáo được tổ chức thường niên tại Đầm Vực, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). 

Ngày hội đánh cá Đồng Hoa còn được gọi là lễ hội đánh Vực Rào, được tổ chức sau khi đã thu hoạch xong vụ đông xuân.  Nơi diễn ra lễ hội là Đầm Vực có diện tích 30ha, kéo dài hơn 1km dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh. Ảnh: Sách Nguyễn
Lễ hội đánh cá Đồng Hoa còn được gọi là lễ hội Vực Rào, được tổ chức sau khi đã thu hoạch xong vụ đông xuân. Nơi diễn ra lễ hội là Đầm Vực có diện tích 30ha, kéo dài hơn 1km dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh. Ảnh: Sách Nguyễn
Ngay từ sáng sớm hàng ngàn người dân đã đổ về Đầm Vực đợi để được tham gia ngày hội đánh bắt cá nước ngọt lớn nhất nước. Ảnh: Sách Nguyễn
Ngay từ sáng sớm hàng ngàn người dân đã đổ về Đầm Vực đợi để được tham gia ngày hội đánh bắt cá nước ngọt lớn nhất nước. Ảnh: Sách Nguyễn
Sau tiếng còi khai cuộc của BTC, mọi người cùng mang nơm, vó, lưới ào ra đầm vực. Ảnh: Sách Nguyễn
Đúng 7 giờ sáng, tiếng còi khai cuộc của BTC vang lên, mọi người cùng mang nơm, vó, lưới ào ra Đầm Vực. Ảnh: Sách Nguyễn
Các bậc cao niên cho biết, Lễ hội cá Đồng Hoa trước đây được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Theo quy ước của xã, người dân thường ngày không được phép đánh bắt cá tại Đầm Vực, mà chỉ được đánh bắt duy nhất một lần vào ngày hội cá Đồng Hoa. Ảnh: Sách Nguyễn
Các bậc cao niên cho biết, Lễ hội cá Đồng Hoa trước đây được tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch (Tết Đoan Ngọ). Theo quy ước của xã, người dân thường ngày không được phép đánh bắt cá tại Đầm Vực, mà chỉ được đánh bắt duy nhất một lần vào ngày hội cá Đồng Hoa. Ảnh: Sách Nguyễn
Ngày hội cá Đồng Hoa không phân biệt già, trẻ, lớn, bé, bất cứ ai đủ sức khỏe, bơi lội tốt là có thể tham gia. Ảnh: Sách Nguyễn
Không phân biệt già, trẻ, lớn, bé, bất cứ ai đủ sức khỏe, bơi lội tốt là có thể tham gia Lễ hội đánh cá Đồng Hoa. Ảnh: Sách Nguyễn
Lễ hội đánh cá Đồng Hoa là một trong những hoạt động khuyến ngư. Ảnh: Sách Nguyễn
Lễ hội đánh cá Đồng Hoa là một trong những hoạt động khuyến ngư, khuyến nông. Ảnh: Sách Nguyễn
Một người khá may mắn. Ảnh: Sách Nguyễn
Một người khá may mắn. Ảnh: Sách Nguyễn
Nếu đán ông dùng nơm bắt cá thì phụ nữ dùng vó để cất. Ảnh: Sách Nguyễn
Nếu đán ông dùng nơm bắt cá thì phụ nữ dùng vó để cất. Ảnh: Sách Nguyễn
Một con cá chép đã bị tóm gọn. Ảnh: Sách Nguyễn
Một con cá chép đã bị tóm gọn. Ảnh: Sách Nguyễn
Là lễ hội mang tính khuyến ngư lâu đời, nhưng hiện nay Lễ hội đánh cá Đồng Hoa ít nhiều bị biến tướng. Ảnh: Sách Nguyễn
Là lễ hội mang tính khuyến ngư lâu đời, hiện nay Lễ hội đánh cá Đồng Hoa không còn nguyên vẹn như xưa, ví như việc sử dụng lưới quét để bắt cá. Ảnh: Sách Nguyễn
Dùng lười quét bắt cá cũng là một trong những biểu hiện biến tướng của Lễ hội đánh cá Đồng Hoa
Một mẻ lưới tại lễ hội đánh cá Đồng Hoa. Ảnh: Sách Nguyễn
Lễ hội đánh cá Đồng Hoa chỉ diễn ra một ngày trong năm vào ngày Chủ nhật, bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc lúc 10 giờ. Ảnh: Sách Nguyễn
Lễ hội đánh cá Đồng Hoa chỉ diễn ra một ngày trong năm vào Chủ nhật thuộc trung tuần tháng Năm, bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc lúc 10 giờ. Ảnh: Sách Nguyễn

Sách Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới