Hàng nghìn du khách đội nắng thăm đảo chè Cầu Cau trong ngày cuối dịp lễ

(Baonghean.vn) - Dịp nghỉ lễ này, đảo chè Cầu Cau ở xã Thanh An, huyện Thanh Chương là điểm đến của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Mỗi ngày có đến hàng nghìn người đội nắng tham quan, chụp ảnh giữa đảo chè.
1.	Dịp nghỉ lễ này kéo dài 4 ngày nên lượng khách đến với đảo chè tăng nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái. Hàng chục chiếc thuyền chở khách trên hồ hoạt động liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn mới đáp ứng được nhu cầu.
Dịp nghỉ lễ kéo dài 4 ngày nên lượng khách đến với đảo chè tăng hơn cùng kỳ năm ngoái. Hàng chục chiếc thuyền chở khách trên hồ hoạt động liên tục từ sáng sớm đến chiều muộn mới đáp ứng được nhu cầu của du khách.  Ảnh: Huy Thư
Đã quá trưa của ngày nghỉ cuối trong dịp lễ, du khách vẫn không ngừng nối nhau đổ bộ lên đảo chè.  Ảnh: Huy Thư
Đã quá trưa, ngày nghỉ cuối trong dịp lễ, du khách vẫn không ngừng nối nhau đổ bộ lên đảo chè. Ảnh: Huy Thư
Mặc dù nắng đầu hè khá gay gắt, phải dử dụng hết cả những vật dụng mang theo như ô, mũ, nón, khăn áo… để che chắn, nhưng du khách vẫn thích thú tự sướng giữa đồi chè.
Nắng đầu hè gay gắt, phải dùng hết những vật dụng mang theo như ô, mũ, nón, khăn áo… để che chắn, nhưng du khách vẫn thích thú "tự sướng" giữa đồi chè.  Ảnh: Huy Thư
Những chiếc mũ “tua rua” phát huy hiệu quả dưới nắng hè, vừa che nắng vừa làm đẹp cho du khách.  Ảnh: Huy Thư
Những chiếc mũ “tua rua” phát huy hiệu quả dưới nắng hè, vừa che nắng vừa làm đẹp cho các thiếu nữ. Ảnh: Huy Thư
Các em nhỏ ngồi tránh nắng dưới những tán chè, chờ đợi người lớn “du ngoạn”.  Ảnh: Huy Thư
Các em nhỏ ngồi tránh nắng dưới những tán chè, chờ đợi người lớn đang “du ngoạn”. Ảnh: Huy Thư
Lên đồi chè gặp nắng, nhiều gia đình mang theo con nhỏ khá vất vả. Bố đội khăn cõng con đội ô là hình ảnh xúc động trên đồi chè ngày nắng nóng.  Ảnh: Huy Thư
Lên đồi chè gặp nắng, nhiều gia đình mang theo con nhỏ khá vất vả. Bố đội khăn cõng con đội ô là hình ảnh thường thấy trên đồi chè ngày nắng nóng dịp lễ. Ảnh: Huy Thư
Quá trưa, du khách vẫn còn chật các bến thuyền. Dịp lễ này là cơ hội cho nhiều người đi tham quan nghỉ dưỡng, còn đối với các nhà thuyền trên đảo chè Cầu Cau là một dịp làm ăn hót nhất trong năm. Ảnh: Huy Thư
Quá trưa, du khách vẫn còn đứng chật các bến thuyền. Dịp lễ này là cơ hội cho các nhà thuyền trên đảo chè làm ăn. Ảnh: Huy Thư

Tin mới