Hàng nghìn du khách về thăm quê Bác trong ngày thống nhất non sông

(Baonghean.vn) - Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, đã có hàng nghìn du khách về thăm Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Kiên, huyện Nam Đàn.
Theo Ban quản lý Khu Di tích Kim Liên, sáng nay đã có hàng nghìn du khách khắp mọi miền đất nước hành hương về thăm quê Bác. Các loại ô tô chở khách, xe hơi đỗ thành hàng dài từ dãy xà cừ (gần Quốc lộ 46) vào tận bãi để xe của khu di tích. Ảnh: Huy Thư
Theo Ban quản lý Khu Di tích Kim Liên, sáng nay đã có hàng nghìn du khách khắp mọi miền đất nước hành hương về thăm quê Bác. Các loại ô tô chở khách, xe hơi đỗ thành hàng dài từ dãy xà cừ (gần Quốc lộ 46) vào tận bãi để xe của khu di tích. Ảnh: Huy Thư
Sau 2 năm dịch bệnh diễn biến phức tạp, đây là lần thứ 2, Khu Di tích Kim Liên đón lượng khách lớn hành hương. Ảnh: Huy Thư
Sau 2 năm dịch bệnh diễn biến phức tạp, đây là lần thứ 2, Khu Di tích Kim Liên đón lượng khách lớn hành hương. Ảnh: Huy Thư
Nhiều gia đình mang theo con nhỏ đi du lịch. Khi vào khu di tích, nhiều cháu nhỏ được bố mẹ "cõng kiệu" để thuận tiện di chuyển. Ảnh: Huy Thư
Nhiều gia đình mang theo con nhỏ đi du lịch. Khi vào khu di tích, nhiều cháu nhỏ được bố mẹ "cõng kiệu" để thuận tiện di chuyển. Ảnh: Huy Thư 
Tại làng Sen quê nội, dòng người nối chân nhau vào thăm ngôi nhà tranh của thân mẫu Bác Hồ gần như liên tục. Ảnh: Huy Thư
Tại làng Sen quê nội, dòng người nối chân nhau vào thăm ngôi nhà tranh của thân mẫu Bác Hồ gần như liên tục. Ảnh: Huy Thư
Tham quan Khu Di tích Kim Liên, du khách có thể đến thăm nhiều địa điểm như Làng Sen, làng Hoàng Trù, đền Chung Sơn, khu mộ bà Hoàng Thị Loan... Khoảng 8h sáng ngày 30/4, địa điểm nào trong Khu Di tích Kim Liên cũng đã đông người. Ảnh: Huy Thư
Tham quan Khu Di tích Kim Liên, du khách có thể đến thăm nhiều địa điểm như Làng Sen, làng Hoàng Trù, đền Chung Sơn, khu mộ bà Hoàng Thị Loan... Khoảng 8h sáng ngày 30/4, địa điểm nào trong Khu Di tích Kim Liên cũng đã đông người. Ảnh: Huy Thư
Về thăm Khu Di tích Kim Liên, dưới mái nhà tranh quê Bác, bên những hiện vật nhuốm màu thời gian, du khách được nghe thuyết minh viên kể về quê hương, gia đình và tuổi thơ của Bác Hồ bằng giọng Nghệ thân thương. Ảnh: Huy Thư
Về thăm Khu Di tích Kim Liên, dưới mái nhà tranh quê Bác, bên những hiện vật nhuốm màu thời gian, du khách được nghe thuyết minh viên kể về quê hương, gia đình và tuổi thơ của Bác Hồ bằng giọng Nghệ thân thương. Ảnh: Huy Thư
Không ít du khách khi nghe thuyết minh viên kể về thời niên thiếu của Bác Hồ ở quê hương đã xúc động, rưng rưng nước mắt. Ảnh: Huy Thư
Không ít du khách khi nghe thuyết minh viên kể về thời niên thiếu của Bác Hồ ở quê hương đã xúc động, rưng rưng nước mắt. Ảnh: Huy Thư
Đoàn du khách đến từ miền Bắc chụp ảnh lưu niệm trước mái nhà tranh quê ngoại của Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Đoàn du khách đến từ miền Bắc chụp ảnh lưu niệm trước mái nhà tranh quê ngoại của Bác Hồ. Ảnh: Huy Thư
Trong "Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" (30/4), nhiều cựu chiến binh đã chọn khu di tích Kim Liên để về thăm. Ảnh: Huy Thư
Trong "Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" (30/4), nhiều cựu chiến binh đã chọn khu di tích Kim Liên để về thăm. Ảnh: Huy Thư

Tin mới