Hàng nghìn 'hoa băng' nở trên hồ nước ngọt ở Nga

Nhiệt độ ở hồ Valdai đột ngột hạ thấp, tạo điều kiện cho những khối băng nhỏ hình thành.
Hàng nghìn 'hoa băng' nở trên hồ nước ngọt ở Nga ảnh 1

Hoa băng bao phủ mặt hồ Valdai. Ảnh: Timofey Shutov.

Hàng loạt khối băng nhỏ với hình dáng giống bông hoa xuất hiện trên mặt hồ Valdai, Tây Bắc nước Nga, RT đưa tin. "Nhiệt độ ở Valdai hôm qua chỉ dưới 0 một chút, nhưng hôm nay là khoảng -20 độ C", Nikolai Sokolov, giám đốc công viên quốc gia Valdai, cho biết. Trong 24 năm làm việc, đây là lần đầu tiên ông chứng kiến cảnh tượng đẹp và ngoạn mục như vậy.

Hàng nghìn 'hoa băng' nở trên hồ nước ngọt ở Nga ảnh 2

Những khối băng nhỏ không tồn tại lâu. Ảnh: Timofey Shutov.

Hiện tượng xảy ra do sự kết hợp của nhiều yếu tố. Nước phải đủ ấm để chảy được và cần có đợt lạnh bất ngờ khiến băng hình thành gần mặt hồ. Nước chảy qua đỉnh khối băng, nhanh chóng lạnh đi và đông cứng thành các cánh hoa băng. Quá trình này lặp đi lặp lại, tạo nên những bông hoa cao vài cm. 

Tuy nhiên, hoa băng không tồn tại lâu. Khi gió mạnh lên, nhiệt độ tăng kết hợp với tuyết rơi dày, chúng sẽ nhanh chóng bị phá hủy.

Tin mới