Hàng nghìn mét khối đất đá vẫn chắn ngang tuyến Quốc lộ 48E đoạn qua xã Tân Long (Tân Kỳ)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thời điểm này, đơn vị quản lý giao thông và huyện Tân Kỳ đang tích cực phá đá thông tuyến Quốc lộ 48E đoạn qua xã Tân Long (Tân Kỳ). Tuy nhiên, tiến độ đang chậm do khối đá chắn ngang đường vừa lớn, vừa cứng nên công tác khoan rất khó khăn.

Video clip hàng nghìn mét khối đất đá vẫn chắn ngang Quốc lộ 48E đoạn qua xã Tân Long (Tân Kỳ). Clip: Văn Trường

Đơn vị quản lý giao thông và huyện Tân Kỳ đang tích cực phá đá thông tuyến Quốc lộ 48E đoạn qua xã Tân Long (Tân Kỳ). Ảnh: Văn Trường

Đơn vị quản lý giao thông và huyện Tân Kỳ đang tích cực phá đá thông tuyến Quốc lộ 48E đoạn qua xã Tân Long (Tân Kỳ). Ảnh: Văn Trường

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi thấy một khối đá khổng lồ đổ ập từ trên núi cao xuống chặn ngang Quốc lộ 48E đoạn qua xã Tân Long (Tân Kỳ). Máy móc đang tập trung hết công suất khoan đá.

Đại diện Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An cho biết: Khối lượng đá sụt xuống tại khu vực này là khá lớn, khoảng trên 6.500 m3, trong đó, có 1 khối đá lớn trên 200 m3 chắn ngang đường. Hiện nay, đơn vị đã dùng máy xúc bánh xích PC600 và mũi khoan lớn tích cực để phá đá, làm từ 6h sáng đến 10h đêm.

Do khối đá chắn ngang đường lớn và cứng nên công tác khoan rất khó khăn. Ảnh: Văn Trường

Do khối đá chắn ngang đường lớn và cứng nên công tác khoan rất khó khăn. Ảnh: Văn Trường

Do tảng đá lớn và rất cứng nên từ ngày 1/10 đến trưa 3/10 mới chỉ khoan được 45-50 m3 đá. Theo dự kiến, với tốc độ khoan này khoảng 3-5 ngày mới thông đường.

Tuy nhiên, nguy hiểm nhất hiện nay là phía trên đỉnh núi hiện có khá nhiều tảng đá treo “khổng lồ” cỡ từ 150-200 m3 đang nằm lưng chừng núi, có nguy cơ lăn xuống bất cứ lúc nào. Về lâu dài rất cần phải xử lý đá treo để đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông.

Các tảng đá treo rất lớn tại khu vực này, có nguy cơ lăn xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: Văn Trường

Các tảng đá treo rất lớn tại khu vực này, có nguy cơ lăn xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: Văn Trường

Ông Phan Văn Giáp - Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết thêm: Do ách tắc giao thông đoạn qua tuyến Quốc lộ 48E nên hiện nay người dân của 2 xã Nghĩa Hoàn, Tân Long đi lại rất khó khăn, phải đi đường vòng hàng chục km mới về được trung tâm huyện.

Lực lượng chức năng túc trực canh gác không cho phương tiện lưu thông qua vùng sạt lở núi đá ở xã Tân Long (Tân Kỳ). Ảnh: Văn Trường

Lực lượng chức năng túc trực canh gác không cho phương tiện lưu thông qua vùng sạt lở núi đá ở xã Tân Long (Tân Kỳ). Ảnh: Văn Trường

Hiện nay, huyện đã bố trí 3 xe ô tô khách để chở học sinh ở các xã trên đi học vì quãng đường quá xa. Huyện đề xuất với ngành liên quan cần nghiên cứu có phương án phá đá tiến độ nhanh hơn để thông đường cho người dân thuận lợi đi lại, ổn định cuộc sống.

Tin mới