Hàng nghìn ngọn nến lung linh trong đêm tri ân các anh hùng liệt sỹ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Dịp này, ở tất cả các nghĩa trang, hàng nghìn ngọn nến lung linh trong đêm tri ân đã được thắp lên thể hiện tấm lòng thành kính, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì quê hương đất nước.
Trong lễ thắp nến tri ân và dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt - Lào (thị trấn Anh Sơn) hơn 11.000 ngọn nến đã được thắp sáng lung linh trên các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Huy Thư

Trong lễ thắp nến tri ân và dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt - Lào (thị trấn Anh Sơn) hơn 11.000 ngọn nến đã được thắp sáng lung linh trên các phần mộ liệt sỹ. Ảnh: Huy Thư

Những ngọn nến này được các bạn trẻ dâng lên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang. Ảnh: Huy Thư
Những ngọn nến này được các bạn trẻ dâng lên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang. Ảnh: Huy Thư
Đồng thời trên các phần mộ liệt sỹ, các bạn trẻ cũng lần lượt thắp nến tri ân - thắp những ngọn lửa của lòng biết ơn và niềm tự hào về truyền thống dân tộc. Ảnh: Huy Thư
Đồng thời trên các phần mộ liệt sỹ, các bạn trẻ cũng lần lượt thắp nến tri ân - thắp  những ngọn lửa của lòng biết ơn và niềm tự hào về truyền thống dân tộc. Ảnh: Huy Thư
  
Dịp này nhiều gia đình thân nhân liệt sỹ cũng đã đến dâng hương, dâng hoa cho các anh hùng liệt sỹ. Những ngọn nến lung linh trên các phần mộ làm cho không gian nghĩa trang thêm phần ấm áp, linh thiêng. Ảnh: Huy Thư
Dịp này nhiều gia đình thân nhân liệt sỹ cũng đã đến dâng hương, dâng hoa cho các anh hùng liệt sỹ. Những ngọn nến lung linh trên các phần mộ làm cho không gian nghĩa trang thêm phần ấm áp, linh thiêng. Ảnh: Huy Thư
Những bạn trẻ đến viếng nghĩa trang cùng thắp hương lên phần mộ liệt sỹ thể hiện tấm lòng tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì quê hương đất nước, nguyện hứa với anh linh các anh hùng liệt sỹ sẽ sống xứng đáng với truyền thống của các thế hệ cha anh. Ảnh: Huy Thư
Những bạn trẻ đến viếng nghĩa trang cùng thắp hương lên phần mộ liệt sỹ thể hiện tấm lòng tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì quê hương đất nước, nguyện hứa với anh linh các anh hùng liệt sỹ sẽ sống xứng đáng với truyền thống của các thế hệ cha anh. Ảnh: Huy Thư
Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào là nơi an nghỉ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, những người con ưu tú của 47 tỉnh, thành trong cả nước đã hy sinh trên các chiến trường Lào. Ảnh: Huy Thư

Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Việt - Lào là nơi an nghỉ của hơn 11.000 cán bộ, chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam, những người con ưu tú của 47 tỉnh, thành trong cả nước đã hy sinh trên các chiến trường Lào. Ảnh: Huy Thư

Với những người cựu chiến binh trong các cuộc trường chinh cứu quốc của dân tộc, về thắp nến tri ân tại nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt - Lào là dịp để các bác, các anh về với đồng đội của mình, những người bạn chiến đấu đã từng lăn lộn trên các chiến trường. Ảnh: Huy Thư
Với những người cựu chiến binh trong các cuộc trường chinh cứu quốc của dân tộc, về thắp nến tri ân tại nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt - Lào là dịp để các bác, các anh về với đồng đội của mình, những người bạn chiến đấu đã từng lăn lộn trên các chiến trường. Ảnh: Huy Thư 
Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sỹ, mà còn là biểu tượng của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam, là nơi giáo dục truyền thống lịch sử, thể hiện tấm lòng tri ân của các thế hệ đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì quê hương đất nước. Ảnh: Huy Thư
Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Việt - Lào không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sỹ, mà còn là biểu tượng của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam, là nơi giáo dục truyền thống lịch sử, thể hiện tấm lòng tri ân của các thế hệ đối với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì quê hương đất nước.  Ảnh: Huy Thư

Tin mới