Hàng nghìn người căng mình cứu rừng ở Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Trước thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh, đám cháy tại xã Diễn Lộc (Diễn Châu) diễn biến ngày càng phức tạp, hàng nghìn người phải căng mình cứu rừng.
a
Trước đó, đám cháy xuất phát từ xóm 4, xã Diễn Lộc, Diễn Châu, ngay sát khu vực nhà dân. Tại hiện trường, đám khói đen bốc lên cao. Ảnh: Quang An
Đám cháy tập trung chủ yếu trên đỉnh núi, do đó, con đường để lên dập lửa dốc đứng, gập ghềnh khiến các lực lượng phải di chuyển khó khăn. Ảnh: Quang An
Đám cháy tập trung chủ yếu trên đỉnh núi, do đó, con đường để lên dập lửa dốc đứng, gập ghềnh khiến các lực lượng phải di chuyển khó khăn. Ảnh: Quang An
Do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, gió Tây Nam thổi mạnh nên ngọn lửa bùng phát ngày càng dữ dội. Ảnh: Quang An
Do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, gió Tây Nam thổi mạnh nên ngọn lửa bùng phát ngày càng dữ dội. Ảnh: Quang An
Hàng nghìn người bao gồm lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng, Kiểm lâm cùng với chính quyền huyện Diễn Châu và người dân địa phương căng mình dập tắt đám cháy. Ảnh: Quang An
Hàng nghìn người bao gồm lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng, Kiểm lâm cùng với chính quyền huyện Diễn Châu và người dân địa phương căng mình dập tắt đám cháy. Ảnh: Quang An
Các máy thổi được huy động hết công suất để dập lửa. Ảnh: Quang An
Các máy thổi được huy động hết công suất để dập lửa. Ảnh: Quang An
Khu vực cháy có lớp thực bì thông dày, lâu năm chưa được thu dọn, do đó tốc độ lây lan của đám cháy rất nhanh. Người dân và lực lượng vừa dập lửa vừa cào thực bì để khống chế đám cháy. Ảnh: Quang An
Khu vực cháy có lớp thực bì thông dày, lâu năm chưa được thu dọn, do đó tốc độ lây lan của đám cháy rất nhanh. Người dân và lực lượng vừa dập lửa vừa cào thực bì để khống chế đám cháy. Ảnh: Quang An
Các lực lượng giải tỏa các chướng ngại vật để quá trình chữa cháy được thuận lợi. Ảnh: Quang An
Các lực lượng giải tỏa các chướng ngại vật để quá trình chữa cháy được thuận lợi. Ảnh: Quang An
Đường băng cản lửa cũng đã được hoàn thành để ngăn đám cháy không lan xuống nhà dân. Ảnh: Quang An
Đường băng cản lửa cũng đã được hoàn thành để ngăn đám cháy không lan xuống nhà dân. Ảnh: Quang An
Lực lượng hậu cần cũng băng rừng, leo núi để mang nước uống phục vụ công tác chữa cháy. Mặc dù vậy, đến 18 giờ chiều nay, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Ảnh: Quang An
Lực lượng hậu cần cũng băng rừng, leo núi để mang nước uống phục vụ công tác chữa cháy. Mặc dù vậy, đến 18 giờ chiều nay, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Ảnh: Quang An

Tin mới