Hàng nghìn người chen chúc đến chợ biên Việt - Lào trong mưa

(Baonghean.vn) – Phiên chợ biên giới Việt – Lào được tổ chức vào các ngày 10,20,30 (dương lịch) hàng tháng trên vùng đất thuộc 2 cửa khẩu Nậm Cắn và Noọng Hét. Tuy nhiên, phiên chợ lần này đúng vào dịp cận Tết Nguyên Đán nên có hàng nghìn người chen chân nhau đến mua bán trong trời mưa rét miền biên viễn. 

Phiên chợ biên giới Việt - Lào diễn ra vào các ngày 10,20,30 (dương lịch) hàng tháng tại khu vực giao nhau ở cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn). Tuy nhiên, phiên chợ lần này diễn ra vào dịp cận Tết nên có đến hàng nghìn người chen chân nhau mua bán.
Phiên chợ biên giới Việt - Lào lần này diễn ra vào dịp cận Tết nên có đến hàng nghìn người chen chân nhau mua bán. Ảnh: Hồ Phương.
Mới sáng sớm, tuy trời mưa nhưng dòng người đã chen nhau đến để mua các mặt hàng đặc sản về ăn Tết.
Mới sáng sớm, tuy trời mưa nhưng dòng người đã đổ về rất đông,  tìm mua các mặt hàng đặc sản về ăn Tết. Ảnh: Hồ Phương.
Các sạp hàng bán rau cải ngồng được dựng lên dày đặc 2 bên lối vào cổng chợ.
Các sạp hàng bán rau cải ngồng được dựng lên dày đặc 2 bên lối vào cổng chợ. Ảnh: Hồ Phương.
Tại các điểm bán gà đen, cảnh người mua, bán cũng diễn ra tấp nập không kém.
Tại các điểm bán gà đen, cảnh người mua, bán cũng diễn ra tấp nập không kém. Ảnh: Hồ Phương.
Trời mưa lớn nên nhiều người phải chấp nhận ướt hết áo quần khi đến chợ. Trong ảnh: Người mẹ địu con đến chợ bằng cách ủ kín con trước ngực vì mưa rét.
Trời mưa lớn nên nhiều người phải chấp nhận ướt hết áo quần khi đến chợ. Trong ảnh: Người mẹ địu con đến chợ bằng cách ủ kín con trước ngực. Ảnh: Đào Thọ.
Tại các cửa hàng ăn uống, người dân 2 nước chen chúc gặp nhau cuối năm.

Tại các cửa hàng ăn uống, người dân 2 nước đầm ấm, vui vẻ thưởng thức những món ăn ngon trong tiết trời cuối năm. Ảnh: Đào Thọ.

 
 
Người dân 2 nước giao lưu chọi gà ngay tại phiên chợ.
Người dân 2 nước giao lưu chọi gà ngay tại phiên chợ. Ảnh: Hồ Phương.
2 mẹ con người Lào che ô ăn cơm lam tại chợ để buôn bán.
2 mẹ con người Lào che ô, tranh thủ  ăn cơm lam tại chợ để buôn bán. Ảnh: Hồ Phương
Mua dê về ăn Tết.
Mua dê về ăn Tết. Ảnh: Đào Thọ.
Dù đã quá trưa nhưng dòng người vẫn tiếp tục đổ về chợ phiên Việt - Lào. Đây thực sự là 1
Dù đã quá trưa nhưng dòng người vẫn tiếp tục đổ về chợ phiên Việt - Lào. Đây thực sự là 1 "ngày hội" đặc biệt ở vùng biên. Ảnh: Đ.T

 Đào Thọ - Hồ Phương

Tin mới