Hàng nghìn người dân đội mưa rét đón cầu thủ Công Phượng trở về quê

(Baonghean.vn) - ​Sáng 31/1, tại UBND xã Mỹ Sơn, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức Lễ chúc mừng Công Phượng và đội tuyển U23 chiến thắng trở về. Tham gia buổi lễ có lãnh đạo huyện Đô Lương và hàng nghìn người dân trong và ngoài huyện.
Hàng nghìn người dân tham gia vào đoàn diễu hành chúc mừng chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam và cầu thủ Công Phượng. Ảnh: Thúy Hằng
Hàng nghìn người dân tham gia vào đoàn diễu hành chúc mừng chiến thắng của tuyển U23 Việt Nam và cầu thủ Công Phượng. Ảnh: Thúy Hằng
Mẹ cầu thủ Công Phượng trong vòng tay chia vui của bà con hàng xóm. Ảnh: Huy Thư
Mẹ cầu thủ Công Phượng trong vòng tay chia vui của bà con hàng xóm. Ảnh: Huy Thư
Mặc dù thời tiết giá rét, mưa phùn nhưng từ sáng sớm, hàng nghìn người dân huyện Đô Lương đã đổ ra đường, kiên nhẫn chờ đón cầu thủ Công Phượng. Khoảng 9h30', Công Phượng được đón lên xe diễu hành quanh khu vực Tượng đài Khởi nghĩa Đô Lương, người dân đã tập trung thành đoàn, vừa đi vừa hô to tên cầu thủ và đội tuyển U23 Việt Nam.
Hàng nghìn người dân có mặt tại trụ sở xã Mỹ Sơn để chào đón người con ưu tú của quê hương. Ảnh: Huy Thư
Rất đông người dân có mặt tại trụ sở xã Mỹ Sơn để chào đón người con của quê hương. Ảnh: Huy Thư
Cầu thủ Công Phượng trong chương trình sáng nay.
Lãnh đạo huyện Đô Lương cùng cầu thủ Công Phượng trong chương trình sáng nay. Ảnh: Nguyễn Phê
Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Trương Hồng Phúc - Bí thư Huyện ủy Đô Lương thay mặt lãnh đạo huyện chúc mừng thành tích của Công Phượng cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á, làm nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Ghi nhận và tuyên dương sự đóng góp của người con Đô Lương trong chiến thắng chung này, tại buổi lễ, UBND huyện Đô Lương đã trao tặng giấy khen và phần thưởng 10 triệu đồng cho tuyển thủ Công Phượng.

a
UBND Huyện Đô Lương trao quà cho tuyển thủ Công Phượng. Ảnh: Huy Thư
Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo và người dân huyện Đô Lương, Công Phượng đã phát biểu cảm ơn bố mẹ, những người thầy, người hâm mộ đã dìu dắt, giúp đỡ và ủng hộ Công Phượng trong thời gian qua.

Tại buổi lễ, Công Phượng đã tặng quà cho UBND huyện Đô Lương và ký vào quả bóng do CLB Sông Lam Nghệ An trao tặng huyện Đô Lương để làm kỷ niệm.

a
Công Phượng ký vào quả bóng lưu niệm. Ảnh: Huy Thư
Buổi lễ kết thúc trong không khí xúc động, vui mừng của tất cả người dân khi được chào đón người con Đô Lương trong ngày chiến thắng trở về.

Tin mới