Hàng nghìn người dân, du khách thập phương về khai hội đền Vạn - Cửa Rào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 11/2 (tức 21 tháng Giêng), huyện Tương Dương tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào.

Tham dự lễ khai mạc có đại điện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các địa phương kết nghĩa với huyện Tương Dương; lãnh đạo huyện, các phòng, ban, cùng nhân dân địa phương và du khách gần xa.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc. Ảnh: Đình Tuân
Một tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc. Ảnh: Đình Tuân

Đền Vạn - Cửa Rào tọa lạc ở ngã ba Cửa Rào, điểm hợp lưu giữa dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ, thuộc xã Xá Lượng (Tương Dương). Lễ hội được tổ chức vào dịp đầu năm để tưởng nhớ công lao của Đoàn Nhữ Hài - vị Đốc tướng nhà Trần có công đánh giặc Ai Lao, giữ yên bờ cõi. Trong một trận chiến ác liệt tại vùng gần ngã ba sông vào năm 1335, ông và nhiều quân sĩ đã dũng cảm chỉ huy, chiến đấu và hy sinh anh dũng.

Để ghi nhớ công ơn của vị Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân sĩ nhà Trần, nhân dân đã lập đền thờ tại khu vực Cửa Rào để chăm sóc hương khói và gửi gắm tâm linh. Về sau, đền Vạn - Cửa Rào còn phối thờ Tam tòa Thánh Mẫu, được UBND tỉnh công nhận Di tích Lịch sử - Văn hóa năm 2009.

Đại biểu cùng đông đảo người dân địa phương, du khách về tham gia lễ hội. Ảnh: Đình Tuân
Đại biểu cùng đông đảo người dân địa phương, du khách về tham gia lễ hội. Ảnh: Đình Tuân

Sau 2 năm rút gọn vì dịch Covid-19, Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào năm 2023 được tổ chức quy mô cấp huyện từ ngày 10-12/2 (tức từ 20 - 22 tháng Giêng). Tại lễ hội năm nay, bên cạnh những nghi lễ truyền thống trang nghiêm, thể hiện niềm tôn kính đối với các vị thần linh như lễ rước linh vị Đoàn Nhữ Hài và Tam tòa Thánh Mẫu, lễ cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng yên ấm.

Đồng chí Đinh Hồng Vinh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: Đình Tuân
Đồng chí Đinh Hồng Vinh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: Đình Tuân

Phần hội diễn ra sôi nổi với các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, các môn thể thao, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền (ném còn, đánh đu, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ...).

Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương đánh trống khai hội. Ảnh: Đ.C
Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương đánh trống khai hội. Ảnh: Đ.C

Nét mới của Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào năm 2023 đó là tổ chức các gian hàng trưng bày, giới thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm, sản vật do chính người dân địa phương sản xuất. Các gian hàng ẩm thực, với các món đặc sản của địa phương, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức hương vị đặc trưng của núi rừng miền Tây xứ Nghệ.

Lễ rước tại Lễ khai mạc Đền Vạn- Cửa Rào. Ảnh: Đình Tuân
Lễ rước tại Lễ khai mạc Đền Vạn- Cửa Rào. Ảnh: Đình Tuân

Về với Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào là dịp để bà con nhân dân và du khách thập phương gửi gắm tâm linh, ước nguyện vào dịp đầu năm và vui chơi, trải nghiệm các hoạt động văn hóa - thể thao, chuẩn bị tinh thần cho một năm làm việc mới.

Người dân địa phương, du khách về thắp hương tại Lễ hội Đền Vạn- Cửa Rào. Ảnh: Đình Tuân
Người dân địa phương, du khách về thắp hương tại Lễ hội Đền Vạn- Cửa Rào. Ảnh: Đình Tuân
Lãnh đạo huyện Tương Dương tiến hành lễ tế. Ảnh: Đ.C
Lãnh đạo huyện Tương Dương tiến hành lễ tế. Ảnh: Đ.C

Trước đó, từ chiều tối qua, hàng nghìn du khách đã đổ về đền Vạn vừa để thắp hương, vừa thưởng thức các món ăn truyền thống mang đậm bản sắc vùng cao và những tiết mục văn nghệ đặc sắc. Chị Vi Thị May - một người bán thực phẩm tại đây cho hay: Chưa năm nào thấy du khách đến dự đông như năm nay. Mới ngày đầu mở hàng mà nhiều món ăn như gà nướng, thịt nướng, cơm lam đã bị “cháy hàng”.

Lễ hội diễn ra từ ngày 10/2 đến ngày 12/2. Ảnh: ĐT

Lễ hội diễn ra từ ngày 10/2 đến ngày 12/2. Ảnh: ĐT

Đến tối, biển người chen chân nhau để vào xem các tiết mục văn nghệ. Càng về khuya, lượng người đến đền và rời đi ngày càng đông khiến nhiều điểm như 2 đầu cầu treo, sân biểu diễn bị tắc. Tại 2 đầu cầu đền Vạn, sự cố tắc đường diễn ra từ khoảng 19 giờ kéo dài đến 23 giờ. Do trọng tải cầu có hạn nên lực lượng chức năng tại đây đã yêu cầu từng tốp nhỏ sang cầu để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, lượng người 2 đầu cầu đông nghịt và chen chân nhau khiến lực lượng chức năng phải rất vất vả để điều tiết giao thông.

“Hầu như năm nào tôi cũng đến đền Vạn nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp cảnh như thế này. Vừa phải bế con nhỏ để không bị lạc, vừa chen chân để vào đền nhưng đã 3 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa sang được”, anh Vi Văn Tuấn - một du khách đến từ xã Nga My nói.

Dòng người chen chúc vào xem văn nghệ. Ảnh: ĐT

Dòng người chen chúc vào xem văn nghệ. Ảnh: ĐT

Nhiều người già và trẻ em sau hơn 2 tiếng không thể chen vào được dòng người rời đền Vạn đành chấp nhận ngồi lại bên gốc cây tại đền để chờ. Theo ghi nhận, đến 23 giờ, nhiều người vẫn phải nán lại bên các bụi cây ở chân cầu để tìm cơ hội sang đền.

Tin mới