Hàng nghìn người dân “giải cứu” bãi biển Quỳnh Lưu ngập rác

(Baonghean.vn) - Chiều 15/9, xã Quỳnh Long phối hợp Huyện đoàn Quỳnh Lưu ra quân thu gom hàng chục tấn rác thải, gỗ tạp trôi dạt vào bãi biển 2 xã Quỳnh Long và Quỳnh Thuận.
Xã Quỳnh Long đã huy động người dân, các tổ chức xã hội xuống bãi biển dọn rác. Ảnh: Việt Hùng
Xã Quỳnh Long đã huy động người dân, các tổ chức xã hội xuống bãi biển dọn rác. Ảnh: Việt Hùng
Trước đó, người dân xã Quỳnh Long đang đi thể dục dọc bãi biển từ thôn Đại Tân về Thành Công đã phát hiện cảnh tượng gỗ tạp, củi dạt kín mép bờ biển. Ngay sau đó, người dân đã báo tin với chính quyền địa phương được biết.
Sau một thời gian chờ rác dồn về, chiều 15/9, xã Quỳnh Long đã huy động người dân, các tổ chức xã hội xuống bãi biển dọn rác. Để giúp địa phương khắc phục, dọn vệ sinh bãi biển, Huyện đoàn Quỳnh Lưu đã huy động hàng trăm thanh niên xuống địa bàn giúp dân.
Toàn bộ rác thải đều là củi, gỗ tạp, tre nứa từ thượng nguồn dồn về biển. Ảnh: Việt Hùng
Toàn bộ rác thải đều là củi, gỗ tạp, tre nứa từ thượng nguồn dồn về biển. Ảnh: Việt Hùng
Ông Trần Quang Vệ - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Long cho biết, sau khi chờ lượng rác dồn về hết vùng biển địa phương, xã huy động mỗi gia đình 1 người ra địa điểm phân công để vớt rác. Số lượng huy động dọn dẹp môi trường lên tới hàng nghìn người.
Toàn bộ rác thải đều là củi, gỗ tạp, tre nứa từ thượng nguồn dồn về biển. Theo ước tính, khoảng hơn 50 tấn rác thải gồm củi, gỗ, rác... đã trôi dạt vào bãi biển 2 xã Quỳnh Long và Quỳnh Thuận với chiều dài 3 km.
Hàng chục tấn rác gồm củi, gỗ... đã trôi dạt vào bãi biển 2 xã Quỳnh Long và Quỳnh Thuận. Ảnh: Việt Hùng
Hàng chục tấn rác gồm củi, gỗ... đã trôi dạt vào bãi biển 2 xã Quỳnh Long và Quỳnh Thuận. Ảnh: Việt Hùng
Ông Đào Xuân Sơn - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Quỳnh Lưu cho biết, huyện chỉ đạo xã Quỳnh Long khẩn trương dọn vệ sinh bãi biển do ngập rác thải. Yêu cầu xã huy động thêm các phương tiện để chở rác, đối với những loại gốc cây to cần cưa xẻ để dễ dàng vận chuyển. Cùng với dọn dẹp vệ sinh, xã cần bố trí nơi tập kết rác thải hợp lý, tránh ùn ứ, ô nhiễm môi trường. Phòng sẽ tham mưu với huyện cấp thêm kinh phí để xã tổ chức dọn vệ sinh bãi biển.

Tin mới