Hàng nghìn sáng kiến phát huy hiệu quả

(Baonghean.vn) - Công đoàn các tỉnh Bắc Trung Bộ đánh giá, chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm quý trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại hội nghị “Tổng kết phong trào thi đua năm 2015” diễn ra sáng 26/11 tại thành phố Vinh.

Trong năm qua, Liên đoàn lao động các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Theo đó, đã có hàng nghìn sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài khoa học ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất kinh doanh, làm lợi hàng tỷ đồng cho các đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn các tỉnh bám sát hoạt động để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

Liên đoàn lao động các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ. Theo đó, đã có hàng nghìn sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài khoa học ứng dụng có hiệu quả vào sản xuất kinh doanh, làm lợi hàng tỷ đồng cho các đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn các tỉnh bám sát hoạt động để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Trong năm qua, Liên đoàn lao động các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ.

Cụ thể, tổ chức công đoàn đã phối hợp với ngành liên quan để kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp; tư vấn, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động; tổ chức đối thoại và vận động ký kết các thỏa ước lao động tập thể…

ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chia sẻ cách làm hay trong việc giám sát việc thực hiện pháp luật lao động theo quyết định 217
Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chia sẻ cách làm hay trong việc giám sát việc thực hiện pháp luật lao động theo quyết định 217.

Tại hội nghị, công đoàn các tỉnh chia sẻ những cách làm hay phát huy hiệu quả trong việc thực hiện các phong trào thi đua như: Cách thức giám sát việc thực hiện pháp luật lao động theo quyết định 217 về nội dung tiền lương và BHXH tại các doanh nghiệp của công đoàn tỉnh Nghệ An; Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế với mô hình phát động phong trào sáng tạo khoa học kỹ thuật trong CNVCLĐ; Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh với việc triển khai “Tháng công nhân” vừa đảm bảo hiệu quả, ít tốn kém…

Dịp này, Công đoàn các tỉnh Bắc Trung Bộ đã ký kết giao ước thi đua năm 2016.
Dịp này, Công đoàn các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Trong năm 2016, cụm thi đua Công đoàn các tỉnh Bắc Trung Bộ xác định trọng tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”…

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp; tăng cường các hoạt động xã hội, đẩy mạnh phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Dịp này, Công đoàn các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2016. 

Nguyệt Minh 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới