Hàng thủ SLNA vắng 3 trụ cột trước trận gặp HAGL

(Baonghean.vn) - Đón tiếp HAGL tại vòng 18 V.League 2016, HLV Ngô Quang Trường một lần nữa đối diện với bài toán khó giải nơi hàng thủ khi cả 3 cái tên Minh Đức, Đình Hoàng và Mạnh Hùng đều phải ngồi ngoài.

Để chuẩn bi cho trận đấu quan trọng gặp Hà Nội T&T, tưởng chừng như BHL SLNA có thể thở phào cho chấn thương của tuyển thủ Đình Hoàng khi anh có thể thi đấu trở lại. Tuy nhiên, sau trận đấu căng sức diễn ra trên sân Hàng Đẫy, hậu vệ cánh phải của SLNA đã phải ở lại Hà Nội để kiểm tra chấn thương cơ đùi bị tái phát.

Cùng với Đình Hoàng, Minh Đức cũng gặp phải một dạng chấn thương tương tự. Trung vệ kỳ cựu của đội bóng xứ Nghệ cho biết anh và Đình Hoàng chắc chắn sẽ phải ngồi ngoài thêm một thời gian khá dài để bình phục hoàn toàn.

Hàng thủ SLNA liên tục có những bất ổn và xáo trộn do sự vắng mặt của các trụ cột vì chấn thương.
Hàng thủ SLNA liên tục có những bất ổn và xáo trộn do sự vắng mặt của các trụ cột vì chấn thương.

Không chỉ thiếu vắng Minh Đức và Đình Hoàng, gặp HAGL trên sân Vinh vào ngày mai, SLNA còn không có được sự phục vụ của trung vệ Phạm Mạnh Hùng vì lý do thẻ phạt. Và dù nếu không nhận đủ 3 thẻ vàng thì cầu thủ sinh năm 1993 cũng chắc chắn không thể ra sân vì chấn thương lật cổ chân gặp phải trong trận gặp Hà Nội T&T ở vòng đấu trước. Đây thực sự là một mất mát không nhỏ đối với SLNA bởi trong những trận đấu qua, Mạnh Hùng đã thi đấu khởi sắc trở lại và hạn chế được rất nhiều sai sót.

Như vậy, một lần nữa hàng thủ SLNA sẽ phải thi đấu với một đội hình chắp vá. Gánh nặng tại trung tâm hàng phòng ngự sẽ một lần nữa đặt lên vai Quế Ngọc Hải và Hoàng Văn Khánh. Với sự vắng mặt của Đình Hoàng, rất có thể phương án tình thế mang tên Hồ Sỹ Sâm sẽ một lần nữa được tính đến.

Trong khi bên phía HAGL, đội khách gần như có được đội hình mạnh nhất và khả năng giành một chiến thắng trên sân Vinh vào ngày mai của thầy trò HLV Ngô Quang Trường là mong manh hơn bao giờ hết.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới