Hàng trăm chiếc phao cứu sinh được thả xuống sông Đào ở Yên Thành

(Baonghean.vn) - Từ ý tưởng sử dụng lốp xe máy cũ làm phao cứu sinh của đoàn xã Lăng Thành, đến nay trên 24 km sông Đào chảy qua huyện Yên Thành có hàng trăm chiếc phao cứu sinh.
Đoàn xã Lăng Thành tiếp tục làm những chiếc phao cứu sinh trên hệ thống sông Đào bằng lốp xe máy cũ. Ảnh: Xuân Hoàng
Đoàn xã Lăng Thành tiếp tục làm những chiếc phao cứu sinh trên hệ thống sông Đào bằng lốp xe máy cũ. Ảnh: Xuân Hoàng

Trong những ngày này, đoàn xã Lăng Thành (Yên Thành) tiếp tục huy động vật liệu gồm lốp xe máy, dây thép... kết thành những chiếc phao cứu sinh, thả xuống bờ sông Đào để cứu những người không may rơi xuống dòng sông này, vốn đã được đổ bê tông hai bên mái bờ, không có chỗ bám.

Anh Trần Văn Cánh - Bí thư Đoàn xã Lăng Thành cho biết: Tính đến nay, đoàn xã đã làm được 60 chiếc phao cứu sinh bằng lốp xe máy cũ. Mỗi chiếc phao được kết thành bởi 6 chiếc lốp. Trước đó, đoàn xã đã làm xong và thả trên hệ thống sông Đào 20 chiếc phao cứu sinh.
Chiếc phao cứu sinh được cột cố định bên mái sông Đào. Ảnh: Xuân Hoàng
Chiếc phao cứu sinh được cột cố định bên mái sông Đào. Ảnh: Xuân Hoàng

"Toàn bộ 60 chiếc phao cứu sinh làm trong đợt này là do một số con em địa phương làm thiện nguyện ở TP Vinh hỗ trợ lốp xe, cùng với 3 triệu đồng tiền mặt để mua một số vật liệu khác. Để có nhiều phao cứu sinh hơn, đoàn xã cần có sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân về lốp xe máy cũ và kinh phí để mua các loại vật liệu khác ", anh Trần Văn Cánh cho hay.

Anh Nguyễn Khắc Bằng - Phó Bí thư Huyện đoàn Yên Thành cho biết thêm: Sau khi Huyện đoàn có chủ trương chung là phát động làm phao cứu sinh trên hệ thống sông Đào, trong tháng 6 vừa qua, một đoàn viên ở đoàn xã Lăng Thành đã có ý tưởng sử dụng lốp xe máy cũ để làm phao cứu sinh là rất hữu ích. Ngay sau đó, Huyện đoàn vận động các đoàn xã có hệ thống sông Đào chảy qua, làm phao cứu sinh bằng lốp xe máy cũ.
Cả hai mái sông Đào đã được ghép bê tông rất trơn trượt, nếu không có những chiếc phao cứu sinh này thì những người rơi xuống sông rất khó bám để lên. Ảnh: Xuân Hoàng
Cả hai mái sông Đào đã được ghép bê tông rất trơn trượt, nếu không có những chiếc phao cứu sinh này thì những người rơi xuống sông rất khó bám để lên. Ảnh: Xuân Hoàng

Đến nay, toàn bộ 18 đoàn xã đã thực hiện, do vậy 24 km sông Đào qua địa bàn huyện Yên Thành đã được bố trí phao cứu sinh. Nhiều nhất là đoàn xã Bắc Thành đã làm được 400 chiếc phao, đoàn xã Lăng Thành 80 chiếc phao... Tuy nhiên vẫn còn nhiều đoạn bờ sông số lượng phao đặt chưa được dày, do vậy thời gian tới Huyện đoàn tiếp tục phát động các cơ sở đoàn tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả hơn việc làm ý nghĩa này./.

 

Tin mới