Hàng trăm em học sinh Nghi Lộc hào hứng với hội thi Rung chuông vàng

(Baonghean.vn) - Sáng 29/11, hàng trăm em học sinh và thầy cô giáo đến từ 5 trường THPT trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã trải qua một ngày hội thi Rung chuông vàng sôi động tìm hiểu về vấn đề sức khỏe sinh sản tại trường THPT Nghi Lộc 4.
Ảnh: Chu Thanh

Đây là hoạt động do Chi cục Dân số tỉnh, Ban chỉ đạo công tác Dân số KHHGĐ huyện Nghi Lộc phối hợp  tổ chức. Đối tượng là các em học sinh đến từ các trường THPT huyện Nghi Lộc. Ảnh: Chu Thanh

Ảnh: Chu Thanh
 BTC tặng cờ lưu niệm, hoa cho các đội thi trước khi diễn ra cuộc thi. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh

Cuộc thi được tổ chức với mong muốn cùng đồng hành với đoàn viên, thanh niên khối trường học trong việc nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên vì một thế hệ khỏe mạnh và tương lai của đất nước. Đồng thời tạo sân chơi lành mạnh bổ ích để các em được giao lưu, học hỏi, chia sẻ và tìm hiểu thêm những kiến thức về lĩnh vực dân số, sức khỏe sinh sản ở lứa tuổi vị thành niên, thanh niên. Ảnh: Chu Thanh

Ảnh: Chu Thanh
Đến với cuộc thi, các em học sinh đã trả lời 30 câu hỏi theo hình thức trắc nghiệm, liên quan đến vấn đề sức khỏe sinh sản, các hoạt động đoàn thể trong nhà trường. Không chỉ được tham gia trò chơi, các em còn được cung cấp các thông tin liên quan đến vấn đề dậy thì, cách chống xâm hại tình dục, các biện pháp tránh thai an toàn...Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Các cổ động viên đến từ 5 trường cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh

Phần cứu trợ không kém sôi động đến từ các thầy cô giáo. Ảnh: Chu Thanh

Ảnh: Chu Thanh
Trải qua các câu hỏi tìm hiểu về sức khỏe sinh sản và một câu hỏi phụ từ ban cố vấn, em Võ Quỳnh Hồng Vân đến từ trường THPT Nghi Lộc 4 đã giành chiến thắng thuyết phục và rung được chuông vàng.Trong ảnh: Đại diện BTC trao hoa, phần thưởng cho em Võ Quỳnh Hồng Vân đến từ trường THPT Nghi Lộc 4. Ảnh: Chu Thanh
Ảnh: Chu Thanh
Dịp này, BTC cũng đã trao 15 phần học bổng và quà cho các em học sinh học tập tốt, có hoàn cảnh khó khăn của các trường THPT trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Ảnh: Chu Thanh

Tin mới