Hàng trăm em nhỏ Nghĩa Đàn tranh tài 'Bé thông minh nhanh trí'

(Baonghean.vn) - Nhằm tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho các em học sinh mầm non trên địa bàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Đàn vừa tổ chức chương trình giao lưu Bé thông minh nhanh trí năm học 2016 – 2017. 

Các bé thử tài nhanh nhẹn trong trò chơi “nhặt đậu”. Ảnh: Thái Trường
Các bé thử tài nhanh nhẹn trong trò chơi “nhặt đậu”. Ảnh: Thái Trường

Tham gia giao lưu có 150 em học sinh của 25 đội đến từ 25 trường mầm non trên địa bàn huyện. Các em phải trải qua các phần thi:  chào hỏi, tài năng, vận động.

Bé thông minh nhanh trí thực sự là sân chơi trí tuệ, tạo điều kiện để các em được giao lưu, rèn luyện thêm các kỹ năng tư duy và hòa nhập với tập thể, cũng như hoàn thiện hơn về đức - trí - thể - mỹ. Thông qua chương trình còn đánh giá kết quả và chất lượng chăm sóc trẻ ở theo chương trình giáo dục mầm non mới; đánh giá trình độ, năng lực tổ chức, trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên.

Đến với phần thi tài năng, các bé thỏa sức đam mê với các thể loại như vẽ tranh, nặn hình khối, gấp khăn, mây tre đan… tạo thành các tác phẩm đẹp đẽ, đầy sáng tạo.
Đến với phần thi tài năng, các bé thỏa sức đam mê với các thể loại như vẽ tranh, nặn hình khối, gấp khăn… tạo thành các tác phẩm đẹp đẽ, đầy sáng tạo. Ảnh: Thái Trường

Kết quả ban tổ chức đã trao 2 giải Nhất cho Trường Mầm non thị trấn Nghĩa Đàn và Nghĩa Hội;  trao 3 giải Nhì cho  các Trường mầm non Nghĩa Bình, Nghĩa Yên, Nghĩa Lợi; trao 4 giải Ba trường mầm non các xã: Nghĩa Khánh, Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng và Nghĩa Minh. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba cho các bé xuất sắc.

Xem thêm một số hình ảnh đẹp tại buổi giao lưu:

Các bé thể hiện sự khéo léo trong phần thi nhặt đậu. Ảnh: Thái Trường
Các bé thể hiện sự khéo léo trong phần thi nhặt đậu. Ảnh: Thái Trường
Với phương châm chơi mà học, học mà chơi chương trình giúp cho các em nhỏ có cơ hội làm việc nhóm và từng bước hoàn thiện kỹ năng. Ảnh: Thái Trường
Với phương châm chơi mà học, học mà chơi chương trình giúp cho các em nhỏ có cơ hội làm việc nhóm và từng bước hoàn thiện kỹ năng. Ảnh: Thái Trường
Ảnh: Thái Trường
Chương trình giao lưu cũng là một trong những hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ ở bậc học mầm non.  Ảnh: Thái Trường
Chỉ bằng vật liệu là sợi len nhưng bé gái Trường Mầm non xã Nghĩa Hồng đã kết thành các hình thù ngỗ nghĩnh, đáng yêu. Ảnh: Thái Trường
Chỉ bằng vật liệu là sợi len nhưng bé gái Trường Mầm non xã Nghĩa Hồng đã kết thành các hình thù ngỗ nghĩnh, đáng yêu. Ảnh: Thái Trường
Một tác phẩm cho thấy khả năng tư duy, sáng tạo của các bé. Ảnh: Thái Trường
Một tác phẩm cho thấy khả năng tư duy, sáng tạo của các bé. Ảnh: Thái Trường
Hình tượng chú bộ đội ngoài đảo xa cũng được nhiều bé thể hiện qua tác phẩm của mình. Ảnh: Thái Trường
Hình tượng chú bộ đội ngoài đảo xa cũng được nhiều bé thể hiện qua tác phẩm của mình. Ảnh: Thái Trường
Bé đến từ Trường Mầm non Nghĩa Thắng với tác phẩm của mình. Ảnh: Thái Trường
Bé đến từ Trường Mầm non Nghĩa Thắng với tác phẩm của mình. Ảnh: Thái Trường

Thái Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới