Hàng trăm ha lúa, hoa màu sắp thu hoạch ở Nghệ An đổ rạp sau trận mưa lớn

(Baonghean.vn) - Sau trận mưa kèm theo gió lớn kéo dài từ tối 13/5 đến rạng sáng 14/5, hàng trăm héc-ta lúa, ngô đến kỳ thu hoạch tại các huyện Nam Đàn, Thanh Chương (Nghệ An) đổ sạp trên diện rộng. Từ sáng sớm, bà con đã vội vàng ra đồng để cứu cây trồng.
Lúa, ngô gãy đổ sau mưa lớn. Clip: Quang An
Đêm 13, rạng 14/5, trên địa bàn các huyện Nam Đàn, Thanh Chương có mưa to đến rất to. Mưa kèm theo dông lốc đã khiến nhiều diện tích lúa sắp đến kỳ thu hoach bị đổ rạp và ngập nước. Ảnh: Quang An
Đêm 13, rạng 14/5, trên địa bàn các huyện Nam Đàn, Thanh Chương có mưa to đến rất to. Mưa kèm theo dông lốc đã khiến nhiều diện tích lúa sắp đến kỳ thu hoach bị đổ rạp và ngập nước. Ảnh: Quang An
Từ 6 giờ sáng 14/5, vợ chồng ông Phan Văn Hòa ở xóm Hồng Thái, xã Nam Thái (Nam Đàn) đã tất tả ra đồng cứu lúa. Nhìn cánh đồng đổ sạp, ngập trong nước, ông không khỏi xót xa. Ông Hòa cho biết: "Nhà tôi có 5 sào lúa vụ xuân, chuẩn bị đến ngày thu hoạch thì xảy ra mưa to, gió lớn khiến 3 sào bị đổ hoàn toàn.: Ảnh: Quang An
Từ 6 giờ sáng 14/5, vợ chồng ông Phan Văn Hòa ở xóm Hồng Thái, xã Nam Thái (Nam Đàn) đã tất tả ra đồng cứu lúa. Nhìn cánh đồng đổ sạp, ngập trong nước, ông không khỏi xót xa. Ông Hòa cho biết: "Nhà tôi có 5 sào lúa vụ xuân, chuẩn bị đến ngày thu hoạch thì xảy ra mưa to, gió lớn khiến 3 sào bị đổ hoàn toàn.: Ảnh: Quang An
Do bị đổ, ngập nước nên không thể thuê máy gặt, bà con đành phải ra đồng gặt thủ công, nếu để lúa úng nước quá lâu thì thiệt hại sẽ càng lớn. Ảnh: Quang An
Do bị đổ, ngập nước nên không thể thuê máy gặt, bà con đành phải ra đồng gặt thủ công, nếu để lúa úng nước quá lâu thì thiệt hại sẽ càng lớn. Ảnh: Quang An
Không chỉ lúa mà nhiều diện tích ngô đang trong kỳ thu hoạch cũng gãy đổ. Trong ảnh: Cánh đồng ngô tại xóm Trung Long, xã Thanh Yên (Thanh Chương) bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa đêm qua. Ảnh: Quang An
Không chỉ lúa mà nhiều diện tích ngô đang trong kỳ thu hoạch cũng gãy đổ. Trong ảnh: Cánh đồng ngô tại xóm Trung Long, xã Thanh Yên (Thanh Chương) bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa đêm qua. Ảnh: Quang An
Ông Bùi Văn Hồng ở xã Thanh Yên xót xa: "Gần 2 sào ngô của gia đình bị đã bị gãy đổ hoàn toàn. Bây giờ chỉ chặt bỏ cho bò ăn thôi chú ạ...". Ảnh: Quang An
Ông Bùi Văn Hồng ở xã Thanh Yên xót xa: "Gần 2 sào ngô của gia đình bị đã bị gãy đổ hoàn toàn. Bây giờ chỉ chặt bỏ cho bò ăn thôi chú ạ...". Ảnh: Quang An
Ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thanh Chương cho biết: Thời gian qua xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết bất thường, trong đó cơn mưa kèm theo gió lớn đêm qua và sáng nay đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa bị thiệt hại. Hiện chúng tôi đang khuyến cáo bà con tập trung thu hoạch lúa bị đổ, úng nước với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", đối với diện tích ngô, cố gắng thu hoạch những diện tích đã đến kỳ, đối với những cây gãy đổ hoàn toàn, chưa đến kỳ thu hoạch thì tận dụng làm thức ăn chăn nuôi hoặc nhập cho công ty bò sữa để giảm thiểu thiệt hại. Ảnh: Quang An
Ông Trần Phi Hùng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thanh Chương cho biết: Thời gian qua xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết bất thường, trong đó cơn mưa kèm theo gió lớn đêm qua và sáng nay đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa bị thiệt hại. Hiện chúng tôi đang khuyến cáo bà con tập trung thu hoạch lúa bị đổ, úng nước với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", đối với diện tích ngô, cố gắng thu hoạch những diện tích đã đến kỳ, đối với những cây gãy đổ hoàn toàn, chưa đến kỳ thu hoạch thì tận dụng làm thức ăn chăn nuôi hoặc nhập cho công ty bò sữa để giảm thiểu thiệt hại. Ảnh: Quang An

Tin mới