Hàng trăm ha ngô đông ở Tân Kỳ đổ rạp do gió lớn

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, mưa to, gió lớn vừa làm đổ gãy trên 200 ha ngô vụ đông của huyện Tân Kỳ, ước tính thiệt hại trên 1 tỷ đồng.
Ngô đông đổ rạp tại xã Tân Long, Tân Kỳ. Ảnh: Văn Trường
Ngô đông đổ rạp tại xã Tân Long, Tân Kỳ. Ảnh: Văn Trường

Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp huyện Tân Kỳ, ngày 21/2 đã xảy ra một trận mưa lớn, kèm theo gió to đã làm gần 200 ha ngô đông bị đổ gãy. Các xã bị thiệt hại nhiều gồm xã Tân Long trên 100 ha, xã Nghĩa Hoàn trên 40 ha… Ước tính thiệt hại khoảng trên 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Công Trung - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Kỳ cho biết: Trước thực trạng trên, UBND huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo 5 xã có ngô bị đổ gãy rà soát, tổng hợp diện tích bị thiệt hại, khắc phục những diện tích bị đổ nhẹ. Đồng thời UBND huyện kết nối với một số đơn vị chăn nuôi bò sữa để tiêu thụ diện tích ngô bị đổ gãy không thể khắc phục được./.

Nghệ An: Sâu keo gây hại trên gần 1.600 ha ngô đông

Nghệ An: Sâu keo gây hại trên gần 1.600 ha ngô đông

(Baonghean.vn) - Mới bắt đầu vào vụ, nhưng sâu keo mùa thu đã phát sinh gây hại trên gần 1.600 ha trong tổng số 3.000 ha ngô vụ đông thời kỳ dưới 10 lá. Để đối phó với đối tượng sâu bệnh hại nguy hiểm này, sử dụng biện pháp sinh học đang được coi là ưu tiên số 1.

Tin mới