Thời điểm này cùng kỳ năm ngoái là đợt thu hoạch chính các loại rau, đặc biệt là cây hành hoa của nông dân vùng bãi ngang huyện Quỳnh Lưu. Nhưng năm nay do ảnh hưởng thời tiết, mưa nhiều nên nhiều diện tích rau màu bị hư hại hoàn toàn.
Vừa dọn cỏ trên ruộng vừa gom nhặt những khóm hành còn sót lại sau đợt mưa lũ, ông Hồ Văn Đông, xóm 3 xã Quỳnh Minh cho biết: Với 5 sào đất màu, trong hơn 3 tháng nay gia đình xuống giống được đợt hành nào thì đều gặp phải mưa bão nên bị thối gần như toàn bộ. Một sào mất hơn 2 triệu đồng tiền chi phí giống, phân bón, đó là chưa kể công chăm sóc. Do mưa thường xuyên nên lượng nước tích trữ trong đất cát lớn, ruộng hành của gia đình tôi chủ yếu lại thuộc vùng trũng nên hiện nay chỉ cần một trận mưa nhỏ cũng gây ngập úng.
Số ít diện tích hành hoa của các hộ trồng hành vùng bãi ngang Quỳnh Lưu còn có thể thu hoạch được sau mưa lũ nhưng bị cỏ dại xen dày. Ảnh: Hồng Diện |
Bà Hải chia sẻ: "Thời tiết thất thường nên bà con cũng không thể lường trước được để chăm sóc cây trồng cho phù hợp, bởi nếu bón phân xong mà gặp mưa thì hành cũng không thể sống được. Ruộng hành gia đình tôi bị ngập nước liên tục nên không có thu hoạch đã 2, 3 tháng nay”.
Một số ruộng ở vị trí cao nên thời gian bị ngập úng ít hơn, cây hành sống sót được nhưng lại không thể phát triển. Ảnh: Hồng Diện |
Ông Hồ Nguyên Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương cho biết: Hành hoa là cây chủ công ở địa phương, nhưng hiện nay trên địa bàn chỉ còn một số diện tích, sản lượng rất ít.
Xã xác định vụ đông là vụ chính nên địa phương cơ cấu 50 - 60 % diện tích là cây hành hoa còn lại là cây cà chua, cải bắp, rau các loại, để đa dạng các thành phần trong cơ cấu sản xuất.
Nhiều diện tích trên cánh đồng rau của vùng bãi ngang Quỳnh Lưu bị ngập úng nên nay hành hoa, rau màu không phát triển được; cỏ dại mọc um tùm. Ảnh: Hồng Diện |