Hàng trăm lao động nông thôn có việc làm sau khi học nghề

(Baonghean.vn)- Mỗi năm, Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An đào tạo nghề cho hàng trăm em học sinh vùng nông thôn.

Ngày 12/11, Trường Trung cấp nghề KT – KT Bắc Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015 – 2016.

Trường trung cấp nghề KT - KT bắc Nghệ An có nhiệm vụ đào tạo nghề cho học sinh sau THPT và dạy nghề cho lao động nông thôn của 4 huyện gồm Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành và TX Hoàng Mai. Năm học mới 2015 - 2016, trường đã tuyển sinh và nhập học 287 học sinh hệ trung cấp nghề, nâng tổng số học sinh hệ trung cấp tại trường lên 600 em.

Trao thưởng cho các học sinh xuất sắc.
Trao thưởng cho các học sinh xuất sắc.

Hàng năm, nhà trường còn đạo tạo cho gần 1500 lao động nông thôn học các nghề sơ cấp như chăn nuôi thú ý, làm vườn, điện dân dụng, may mặc... góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo của các địa phương đạt tiêu chí nông thôn mới.

Năm học 2014 - 2015, 100% học sinh tốt nghiệp hệ trung cấp nghề được nhà trường giới thiệu việc làm với mức lương từ 4,5 triệu đồng trở lên.

Tại lễ khai giảng, nhà trường đã biểu dương khen thưởng cho 31 em học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2014 – 2015. Tập đoàn Thái Bình Dương cũng trao 33 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi; Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Văn Lang trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Như Thủy 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới