Hàng trăm người dân ngồi chờ nước rút để qua cầu

(Baonghean.vn) - Từ sáng sớm cho đến khoảng 13 giờ ngày 17/07 hàng trăm người không thể vượt suối, dồn ứ tại hai đầu cầu tràn Khe Mọi thuộc xã Lục Dạ (Con Cuông) do nước lũ.

Cầu tràn Khe Mọi nằm trên tuyến đường  Yên Khê – Môn Sơn thuộc huyện Con Cuông. Đây là huyết mạch giao thông quan trọng của các xã Môn Sơn Lục Dạ.  Điểm câu tràn nằm trên địa phận 2 bản Hồng Sơn và Tân Hợp xã Lục Dạthường xuyên ngập sâu khi mưa lũ gây chia cắt. Ảnh: Hữu Vi
Cầu tràn Khe Mọi nằm trên tuyến đường Yên Khê – Môn Sơn thuộc huyện Con Cuông. Đây là huyết mạch giao thông quan trọng của các xã Môn Sơn, Lục Dạ. Điểm cầu này nằm trên địa phận 2 bản Hồng Sơn và Tân Hợp xã Lục Dạ thường xuyên ngập sâu khi mưa lũ, gây chia cắt.“Từ chiều 16/7, chính quyền địa phương đã bố trí chốt chặn hai đầu cầu để ngăn người dân băng qua dòng nước xiết” – Bà Lương Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Lục Dạ chia sẻ. Ảnh: Hữu Vi
Ảnh hưởng của cơn bão số 2, mưa lớn, nước suối dâng cao, từ khoảng 5 giờ sáng ngày 17/7, đểm cầu tràn lại ngập sâu. Nước dâng cao suốt nhiều giờ liền khiến hàng trăm người thuộc các bàn Tân Hợp, bản Mét của xã Lục Dạ và xã Mon Sơn không thể trở về nhà hoặc di ra trung tâm huyện. Ảnh: Hữu Vi
Từ khoảng 5 giờ sáng ngày 17/7, điểm cầu tràn này đã ngập sâu. Nước dâng cao suốt nhiều giờ liền khiến hàng trăm người thuộc các bản Tân Hợp, bản Mét của xã Lục Dạ và xã Môn Sơn không thể trở về nhà hoặc đi ra trung tâm huyện. Ảnh: Hữu Vi
Nước lũ cuồn cuộn . Ảnh Hữu Vi
Nước lũ cuồn cuộn, con suối trở nên hung hãn.  Ảnh Hữu Vi
Một số người liềulĩnh vượt qua cầu tràn, bỏ qua sự can ngăn của lực ượng làm nhiệm vụ
Một số người liều lĩnh vượt qua cầu tràn, bỏ qua sự can ngăn của lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh: Hữu Vi
Người đi đường ở phía bản Hồng Sơn đang chờ nước rút để vượt suối. Ảnh Hữu Vi
Người đi đường ở phía bản Hồng Sơn đang chờ nước rút để vượt suối. Ảnh Hữu Vi
Mặc dù chiều nay, trời đã tạnh ráo, nhưng nước lũ vẫn đang dâng tràn cầu. Những phương tiện như  tô cũng không thể vượt qua dòng nước dữ. Ảnh: Hữu Vi
Mặc dù chiều nay, trời đã tạnh ráo, nhưng nước lũ vẫn đang dâng tràn cầu. Những phương tiện như ôtô cũng không thể vượt qua dòng nước dữ. Ảnh: Hữu Vi


Hữu Vi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới