Hàng trăm người dập lửa cứu rừng thông cháy giữa nắng gắt ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -Vào lúc 13 giờ ngày 30/6, tại khu vực rừng thông nhựa giáp ranh giữa 2 xã Tràng Sơn và Hồng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) đã xảy ra một vụ cháy rừng.
Clip: Ngọc Phương
Đám cháy bắt đầu xuất hiện tại khu vực rừng thông thuộc xóm 1. Ảnh: Ngọc Minh
Đám cháy bắt đầu xuất hiện tại khu vực rừng thông thuộc xóm 1, xã Tràng Sơn. Ảnh: Ngọc Phương
 Đám cháy bắt đầu xuất hiện tại rừng thông xóm 1 ( xã Tràng Sơn) rồi cháy lan sang rừng thông nhựa xã Hồng Sơn.

Ngay sau vụ cháy xảy ra, chính quyền 2 xã đã huy động lực lượng để dập lửa rừng. Với thời tiết nắng nóng 39 độ C, lại kèm theo gió thổi mạnh, đám cháy lan nhanh một cách dữ dội.

Thời tiết nắng nóng nên cháy lan sang. Ảnh: Nguyễn Minh
Thời tiết nắng nóng, đám cháy lan nhanh một cách dữ dội. Ảnh:Ngọc Phương
Lực lượng Trung đội dân quân cơ động, thôn đội trưởng, cán bộ, công nhân viên chức 2 xã Tràng Sơn, Hồng Sơn; lực lượng chữa cháy rừng thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Lâm Nghiệp Đô Lương và nhân dân đã có mặt kịp thời để khoanh vùng dập tắt đám cháy.
Các lực lượng được huy động kịp thời để dập lửa cứu rừng.Ảnh: Nguyễn Minh
Các lực lượng được huy động kịp thời để dập lửa cứu rừng. Ảnh:Ngọc Phương
 Với nỗ lực cứu rừng, mặc dù địa thế đám cháy giáp ranh gữa 2 xã rất khó đi lại, nhiều chỗ vực sâu, sườn rừng dốc đứng nhưng  sau 3 tiếng dùng các dụng cụ thô sơ, kết hợp máy thổi dập lửa, đám toàn bộ vùng cháy giáp ranh giữa 2 xã đã được dập tắt.
 
Sau 3h đồng hồ đám cháy được dập tắt.Ảnh: Nguyễn Minh
Sau 3h đồng hồ đám cháy được dập tắt. Ảnh:Ngọc Phương
 Diện tích thiệt hại đám cháy hiện chưa được thống kê./.

Tin mới