Hàng trăm suất quà đến với học sinh, người nghèo huyện biên giới Quế Phong

(Baonghean.vn) - Ngày 6/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An và các nhà tài trợ phối hợp thực hiện chương trình “Tết ấm biên cương – Kết nối yêu thương” tại địa bàn xã biên giới Hạnh Dịch và Thông Thụ (Quế Phong).

Dịp này, đoàn đã tặng 200 suất quà mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng cho các hộ nghèo, gồm: dầu ăn, mì chính, gạo, mỳ tôm và tiền mặt; tặng 35 xe đạp cho các em học sinh nghèo học giỏi; tặng 65 chăm ấm cho các hộ nghèo; tặng 350 áo ấm cho các em học sinh xã Hạnh Dịch và Thông Thụ.

tổng trị giáTổng số quà tặng của chương trình lần này trị giá trên 165 triệu đồng. Ảnh: Lê Thạch
Ngoài ra, chương trình còn tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ với cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Hạnh Dịch và nhân dân địa phương.
trao quà
Nhiều phần quà ý nghĩa được trao cho các hộ nghèo. Ảnh: Lê Thạch
tặng quà
...cùng các em học sinh tại 2 xã Hạnh Dịch và Thông Thụ. Ảnh: Lê Thạch
Chương trình “Tết ấm biên cương – Kết nối yêu thương” đã phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc ta, đồng thời giúp các em học sinh nghèo có điều kiện vươn lên học tập tốt, giúp các hộ đồng bào nghèo vùng biên giới đón Tết yên vui, đầm ấm.

Tin mới